Hội Nông dân huyện Nam Sách tổ chức Đại hội điểm

20/04/2018 17:33

Trong 2 ngày 19 và 20.4, Hội Nông dân (HND) huyện Nam Sách tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham gia của 141 đại biểu đại diện cho 23.903 hội viên nông dân trong huyện.


Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phạm Thị Thu Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Hội Nông dân tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong huyện đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Toàn huyện kết nạp được 3.747 hội viên mới. Tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... cho hơn 54.000 lượt hội viên; hơn 2.600 lượt hộ hội viên được vay gần 90 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình… 

Trong nhiệm kỳ, có 63.063 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, chiếm 63,6% số hộ nông dân. Qua bình xét có hơn 45.000 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. 5 năm qua, nông dân trong huyện đã đóng góp hàng nghìn m2 đất, 42.996 ngày công, hơn 160 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.


Các đại biểu bầu Ban Chấp hành HND huyện Nam Sách khóa X nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND huyện Nam Sách phấn đấu 100% số cán bộ hội, 90% số hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tới năm 2023, 100% số hộ nông dân là hội viên. Hằng năm có 90-95% số chi hội, 85-90% số tổ hội đạt vững mạnh và không có chi hội, tổ hội yếu kém; từ 55% số hộ đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp, mỗi cơ sở hội đăng ký giúp đỡ 8 hộ nghèo, có ít nhất 4 hộ thoát nghèo…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND huyện khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 20 người.

Sau đại hội, HND tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội. Theo đánh giá, HND huyện Nam Sách tổ chức Đại hội theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương HND Việt Nam. Đoàn chủ tịch điều hành khá linh hoạt theo nội dung chương trình đề ra. 

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Hội Nông dân huyện Nam Sách tổ chức Đại hội điểm