Nắng nóng xen kẽ mưa dông

20/06/2018 07:08

Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C là từ 13-15 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến hết ngày 23.6.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 19.6, khu vực Hải Dương đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại TP Hải Dương là 34,2 độ C, thị xã Chí Linh là 35 độ C. Từ ngày 20.6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C là từ 13-15 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến hết ngày 23.6.

Trong thời gian nắng nóng, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa dông ở vài nơi vào chiều tối. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng xen kẽ mưa dông