Kinh Môn phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

17/08/2018 08:01

​Huyện Kinh Môn hiện có 164 trang trại, 600 gia trại chăn nuôi và thủy sản, tập trung tại các xã Minh Hòa, Thăng Long, Quang Trung, Thất Hùng, Long Xuyên và Tân Dân.

Trang trại chăn nuôi Thành Đạt ở xã Quang Trung (Kinh Môn) là một trong những mô hình chăn nuôi lớn áp dụng công nghệ cao, hiện đại

Từ những vùng đất trũng thấp, canh tác lúa bấp bênh, được sự khuyến khích, động viên, kèm theo chính sách ưu đãi của Nhà nước, hàng trăm hộ dân trong huyện mạnh dạn đầu tư cải tạo thành các mô hình kinh tế VAC cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngành chăn nuôi của huyện phát triển với tốc độ nhanh, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp. Nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất khép kín, ổn định từ khâu sản xuất con giống đến bán thịt thương phẩm. Các vấn đề về dịch bệnh, môi trường cơ bản kiểm soát tốt. Người chăn nuôi chủ động áp dụng khoa học công nghệ, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do vậy, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm. Hầu hết các trang trại, gia trại đều thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí biogas, composit. Môi trường khu vực chăn nuôi tập trung được cải thiện đáng kể. 

Trang trại chăn nuôi Thành Đạt ở xã Quang Trung là một trong những mô hình chăn nuôi lớn áp dụng công nghệ hiện đại. Toàn bộ quy trình chăn nuôi lợn ở đây khép kín từ khâu sản xuất giống, lợn con, lợn thịt. Trang trại rộng 21.000m2, gồm 5 gian chuồng khép kín chuyên nuôi lợn nái, lợn sữa và lợn thương phẩm. Điểm nổi bật của mô hình này là nguồn nước thải chăn nuôi được xử lý cơ bản. Nước thải chăn nuôi được bơm xả vào một bể chứa, sau đó đẩy vào quy trình lọc nước thải, ép thành bã khô rồi đóng bao. Lượng nước còn lại tiếp tục chảy vào bể chứa biogas lọc xử lý rồi mới thải ra môi trường. Hiện tại, bình quân mỗi tháng, trang trại cung cấp ra thị trường trên 50tấn thịt lợn hơi, tạo việc làm cho 12 lao động, thu nhập bình quân mỗi người 6 triệu đồng/ tháng. Những mô hình trang trại hiện đại, bảo đảm môi trường đang được huyện Kinh Môn khuyến khích phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Hạ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kinh Môn cho biết: "Toàn huyện đã có 68 trang trại đạt đủ tiêu chí trang trại theo quy định, trong đó 28 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá các tiêu chí về quy mô đầu tư, hiệu quả kinh tế... thì  yếu tố môi trường là một trong những yếu tố quyết định để huyện lập hồ sơ đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí trang trại".

ĐÀO THỊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Kinh Môn phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường