Tăng cường đấu tranh với thông tin giả, xấu, độc

20/06/2019 11:47

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho cán bộ, phóng viên Báo Hải Dương

Sáng 20.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng Báo Hải Dương và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -  21.6.2019). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo khái quát hoạt động của Báo Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những cố gắng của các cơ quan báo chí của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu 2 cơ quan tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu, độc để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động. Mỗi người làm báo cần gắn bó với địa phương, cơ sở, tích cực tìm hiểu, quan sát, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có những tác phẩm chất lượng, sát với thực tế.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Báo Hải Dương cần nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của báo in để xây dựng phương án phát triển phù hợp. Đổi mới công tác phát hành, chú trọng phát triển báo điện tử để thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình bùng nổ, cạnh tranh thông tin hiện nay. Cùng với việc cập nhật nhanh chóng, chính xác tin tức, sự kiện, báo cần đầu tư thực hiện những bài viết chuyên sâu, hấp dẫn để thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, sản xuất những chương trình, chuyên mục hấp dẫn, thu hút khán giả để xây dựng và khẳng định thương hiệu của đài. Đài cần phát hiện và kịp thời thông tin, tuyên truyền những vấn đề mới, phong phú, sâu sát và nhanh nhạy hơn với đời sống xã hội.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên Báo Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đối với 2 cơ quan. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, ngành, địa phương. Đồng chí khẳng định Báo Hải Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -  21.6.2019), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ người làm báo của tỉnh.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Tăng cường đấu tranh với thông tin giả, xấu, độc