Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương

06/09/2018 15:19

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ hết sức quan trọng...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học

Sáng 6.9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp thứ nhất).

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu và giao nhiệm vụ tại lớp học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chỉ rõ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có tư duy đổi mới, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là công bộc của dân. Việc chăm lo phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và dự nguồn cấp ủy các cấp đặc biệt quan trọng.


Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị  
Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương dự khai giảng lớp học

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh tổ chức lớp học là việc làm thiết thực trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của tỉnh nhà. Tham gia lớp học vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là cơ hội để các học viên tiếp cận kiến thức mới, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp tư duy, tích lũy tri thức và kinh nghiệm để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn đang đảm nhiệm, đồng thời đáp ứng tốt nhất tiêu chuẩn và điều kiện của cấp ủy viên cấp tỉnh.

Các học viên cần xác định rõ trách nhiệm học tập, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm nội quy của lớp học; nỗ lực học tập, gắn bồi dưỡng lý luận với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Đổi mới phương pháp nghiên cứu và học tập, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của bản thân cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khẳng định nhiệm vụ học tập phải được ưu tiên hàng đầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý mỗi học viên cần bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ, nghiêm túc. Đồng chí giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo lớp học, ban quản lý lớp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bảo đảm điều kiện cho việc giảng dạy, học tập với chất lượng tốt nhất... 

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp thứ nhất) có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở ngành được tổ chức học tập trung từ ngày 6 - 28.9. Nội dung khóa học gồm 20 chuyên đề với những kiến thức về lý luận và thực tiễn vừa cấp bách, vừa lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chương trình cũng lựa chọn các vấn đề cấp bách, nổi bật, quan trọng gắn với chính trị, văn hóa, an ninh đối ngoại của tỉnh Hải Dương...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương