Giáo dục

Lễ khai giảng đầu tiên của Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập

THẾ ANH 10/11/2023 15:23

Sáng 10/11, Trường Đại học Hải Dương khai giảng năm học mới 2023-2024 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Đây là lễ khai giảng đầu tiên của nhà trường sau sáp nhập.

_mg_0310(1).jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu khẳng định việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương là chủ trương lớn của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn lao động chất lượng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhà trường đã có những bước khởi đầu khá vững chắc, thể hiện trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các khoa, phòng, mở các mã ngành đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội, nhất là trong công tác tuyển sinh. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ của tập thể và đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát huy truyền thống, thế mạnh của cả 2 trường trước sáp nhập và từng bước khắc phục được những khó khăn để phấn đấu đưa nhà trường đạt được các chỉ tiêu đề ra.

_mg_0350(1).jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Hải Dương

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để phát huy những giá trị cốt lõi của 2 nhà trường, đồng thời phát huy hơn nữa những kết quả bước đầu đã đạt được. Mỗi cán bộ, giảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phấn đấu Trường Đại học Hải Dương sẽ trở thành trường trọng điểm trong khu vực.

_mg_0335(1).jpg
Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương Tạ Thị Thúy Ngân đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị sinh viên ra sức rèn đức, luyện tài, nâng cao giá trị bản thân, có lối sống lành mạnh, trung thực, đoàn kết, nhân ái; tích cực, chủ động và có động cơ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu có nhiều sinh viên tốt nghiệp với kết quả học tập khá, giỏi để sau khi ra trường được xã hội công nhận và trọng dụng, trở thành những người quản lý giỏi, giáo viên ưu tú, những cử nhân, kỹ sư xuất sắc, thực hiện những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin tỉnh đang quan tâm, bổ sung kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, trước hết là xây dựng khu giảng đường mới để phục vụ giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên; có chính sách hỗ trợ sinh viên khối ngành sư phạm và sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

_mg_0321(1).jpg
Các sinh viên dự lễ khai giảng

Sau 5 tháng kể từ khi sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Hải Dương mới đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy. Trường đã mở và tuyển sinh 10 ngành đào tạo đại học mới, trong đó có 8 ngành sư phạm toán, ngữ văn, tiếng Anh, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, khoa học tự nhiên, lịch sử, giáo dục thể chất; 2 ngành đào tạo về kinh tế và kỹ thuật.

Nhà trường đã đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 đề ra. Tuyển sinh cao đẳng, đại học, thạc sĩ của trường đạt trên 1.800 người học, cao gấp hơn 2 lần so với tổng tuyển sinh của 2 trường trước sáp nhập. Quy mô các hệ đào tạo của trường hiện đạt trên 3.500 người học. Dự kiến đến năm 2025, quy mô đào tạo và giáo dục của trường đạt 8.000 người học. Công tác đào tạo của trường được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp, tăng cường kỹ năng mềm…

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ khai giảng đầu tiên của Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập