Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đa Cốc

08/11/2020 13:51

Sáng 8.11, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Cốc, xã Lê Lợi (TP Chí Linh). Cùng dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và TP Chí Linh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đa Cốc

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta. Nhờ tinh thần đoàn kết mà nhân dân ta đã đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vượt qua khó khăn, thử thách của thời kỳ đổi mới để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà nhân dân thôn Đa Cốc đã đạt được trong những năm qua. Những kết quả đó là biểu hiện sinh động, đầy đủ, sâu sắc nhất cho tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đa Cốc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ thôn Đa Cốc nhanh chóng triển khai tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn. Phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Đa Cốc phải đặt ra mục tiêu, khát vọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trước mắt, tiếp tục tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chú trọng phát triển kinh tế hộ, có giải pháp giúp nông dân liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị. Đi đôi với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phải coi trọng bảo vệ môi trường bằng những giải pháp như trồng thêm nhiều cây xanh, cây ăn quả, nhiều đường hoa; tổ chức thu gom, xử lý triệt để rác thải; đẩy mạnh tuyên truyền để từng bước hình thành nếp sống cư dân đô thị cho nhân dân ngay trong vùng nông thôn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thăm hỏi, động viên cụ Nguyễn Thị Gấm

Thôn Đa Cốc có 7 cụm dân cư, 460 hộ dân với 1.560 nhân khẩu. Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động, nhân dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề mới, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống ngày càng khởi sắc. Năm 2020, thu nhập bình quân của người dân trong thôn ước đạt gần 60 triệu đồng; hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,2%; 95,4% số gia đình đạt danh hiệu văn hoá. Suốt 22 năm qua, thôn Đa Cốc duy trì, giữ vững danh hiệu làng văn hoá.

Trước khi tham dự ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã tới thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Gấm (80 tuổi) là thân nhân liệt sĩ, sống đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Tân Trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Đa Cốc

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cho 4 gia đình tiêu tiểu; tặng quà cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Lê Lợi. TP Chí Linh tặng quà cho 10 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở thôn Gia Cốc. Xã Lê Lợi tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đa Cốc

Nhân dịp này, thông qua Ủy ban MTTQ TP Chí Linh, cán bộ và nhân dân xã Lê Lợi đã ủng hộ đồng bào miền Trung 52,5 triệu đồng khắc phục hậu quả do bão lũ.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đa Cốc