Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Tết trồng cây tại Hải Dương

06/02/2018 14:39

Sáng 6.2, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, UBND tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018.


Đông đảo học sinh, người dân địa phương dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) tới dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng thư ký QH; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Các đại biểu tham dự Lễ phát động Tết trồng cây

Tham dự lễ phát động còn có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh và các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ QH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đông đảo người dân địa phương.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo và người dân trồng cây tại khu vực Văn miếu Mao Điền

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hải Dương đạt được trong phong trào trồng cây những năm qua. 

Nhấn mạnh trồng cây là việc làm cần thiết, cấp bách, không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hải Dương tăng cường giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, gây rừng. Hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây để phong trào thật sự là ngày hội của toàn dân. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức Tết trồng cây hiệu quả, tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch trồng cây đề ra. Quan tâm hơn nữa tới việc trồng cây bóng mát ở khuôn viên các khu di tích, công sở, trường học, nhà máy, các cụm công nghiệp và khu công nghiệp nhằm tạo cảnh quan, cải thiện môi trường theo phương châm trồng cây nào thì chăm sóc và bảo vệ chu đáo cây đó. Tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt, phá, khai thác rừng trái pháp luật. Linh hoạt chuyển đổi vùng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thực hiện tốt việc trồng cây vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân vừa góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.


Cây được chằng néo kỹ, tưới nước sau khi được trồng

Trong lời phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nêu rõ những năm qua, phong trào trồng cây tại Hải Dương đã đạt được kết quả lớn, công tác bảo vệ, phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Văn miếu Mao Điền

Tết trồng cây tạo ra sức lan tỏa lớn, giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo bóng mát cho các di tích lịch sử văn hóa, nhà máy, xí nghiệp, trụ sở làm việc và ven đường giao thông. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo

Năm 2017, Hải Dương đã trồng được hơn 1,1 triệu cây phân tán. Bên cạnh trồng cây, nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm tới việc chăm sóc, bảo vệ cây, nhất là đối với cây ăn quả. Kết quả trồng cây hằng năm đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. 

PV

(0) Bình luận
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Tết trồng cây tại Hải Dương