Cắt trộm cáp viễn thông

25/09/2019 07:46

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Thép (sinh năm 1989), Đỗ Văn Tung (sinh năm 1991, cùng ở huyện An Lão, Hải Phòng).

Ngày 22.9, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Thép (sinh năm 1989), Đỗ Văn Tung (sinh năm 1991, cùng ở huyện An Lão, Hải Phòng) cắt trộm hai đoạn cáp viễn thông dài 48 m trị giá khoảng 4 triệu đồng tại thôn Gia Lộc, xã Văn Tố. 

Ngày 24.9, Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc (đánh liêng) tại nhà Đỗ Văn Thành (sinh năm 1976, ở xã Minh Đức, Tứ Kỳ), thu hơn 8 triệu đồng.

Ngày 24.9, Công an huyện Bình Giang bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép 7,7534 g ma túy tổng hợp tại khu Trung, xã Tráng Liệt.

Ngày 24.9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tươi (sinh năm 1989, ở thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, Kinh Môn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 9 giờ ngày 16.9, Tươi đến nhà bà Lương Thị Nhình (sinh năm 1932, là bà nội của Tươi) ở cùng thôn để sửa mái nhà. Lợi dụng lúc bà Nhình sơ hở, Tươi đã lấy trộm  12 triệu đồng rồi mang đi trả nợ một phần, số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân.

VŨ OANH - ĐÀM TRANG

(0) Bình luận
Cắt trộm cáp viễn thông