Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông và hướng tới nếp sống văn minh, thời gian gần đây, nhiều người không sử dụng rượu bia trong các bữa tiệc.
Thay rượu bia bằng nước ngọt, nước lọc
Anh N.V.T. ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) làm việc tại một doanh nghiệp của nước ngoài. Do tính chất công việc, thường xuyên phải gặp gỡ các đối tác nên nhiều năm anh triền miên trong bia rượu. “Trung bình, mỗi tuần tôi đi nhậu với đối tác 3 lần, hầu như lần nào cũng say. Một lần do say, tôi bị ngã xe, cũng may chỉ bị trầy xước ở chân”, anh T. cho biết. Sau lần đó, anh "nói không với rượu bia”. Mỗi lần giao lưu, anh đều thay thế bằng một chút nước ngọt.
Không chỉ cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng áp dụng chính sách hạn chế rượu bia nhằm bảo đảm sức khỏe và môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên. Điển hình là Công ty TNHH Ford Việt Nam ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Đây là một phần trong cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn và tôn trọng lẫn nhau theo tiêu chuẩn toàn cầu của Ford.
Chị Đào Thị Thiệm, chuyên viên Phòng Nhân sự của công ty này chia sẻ: "Tại Ford, chúng tôi luôn hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và tôn trọng lẫn nhau. Chính sách toàn cầu về việc hạn chế rượu bia tại nơi làm việc không chỉ giúp bảo đảm hiệu suất và sự tập trung của nhân viên, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và văn hóa làm việc nghiêm túc mà Ford luôn theo đuổi".
Chính sách trên không chỉ áp dụng trong giờ làm việc mà còn mở rộng đến các sự kiện nội bộ như tiệc tất niên, lễ kỷ niệm hay ra mắt sản phẩm mới. Với sự đồng thuận của hơn 1.300 nhân viên, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Tìm hiểu tại một số trung tâm tổ chức sự kiện lớn ở Hải Dương chúng tôi thấy, trước đây, 100% số khách hàng đặt tiệc đều yêu cầu có rượu bia thì hiện nay con số này giảm tới 30% và có xu hướng tiếp tục giảm.
“Nhiều doanh nghiệp khi đặt tiệc, họ yêu cầu chúng tôi ngay từ khi ký hợp đồng, không được bày rượu bia trên bàn. Thậm chí, không bày chai nước suối, tránh trường hợp một số người lao động ý thức kém, mang theo rượu đánh tráo để uống. Như vậy có thể thấy, các doanh nghiệp ngày càng nghiêm túc thực hiện việc không sử dụng rượu bia”, anh Nguyễn Hữu Hằng Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Du lịch dịch vụ Nam Cường (khách sạn Nam Cường) cho biết.
Không chỉ ở doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước tại Hải Dương cũng thực hiện nghiêm quy định không sử dụng rượu bia trong bữa cơm trưa.
Nhiều lợi ích
Hiện nhiều làng quê xây dựng nếp sống văn minh cũng hạn chế rượu bia trong việc hiếu, hỷ, việc chung của làng. Thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành (Kinh Môn) là một ví dụ. Ngày 22/2 vừa qua, thôn tổ chức kỷ niệm 30 năm đón nhận danh hiệu làng văn hóa đầu tiên của tỉnh và khai hội truyền thống mùa xuân Ất Tỵ. Nhân sự kiện này, người dân trong thôn làm 120 mâm cỗ nhưng rất nhiều mâm vắng bóng rượu bia trên bàn, thay vào đó là các chai nước lọc tinh khiết.
Anh Hoàng Gia Lực, Bí thư Chi bộ thôn Xạ Sơn cho biết thói quen sử dụng rượu bia đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, việc bỏ hẳn rất khó. Tuy nhiên, thôn Xạ Sơn đang tuyên truyền, vận động nhân dân giảm dần rượu bia trong các sự kiện chung của làng, việc hiếu, hỷ.
Rượu bia là chất kích thích, nếu lạm dụng có thể dẫn đến những hành vi, lời nói không đẹp, thiếu kiểm soát. Văn hóa sử dụng rượu bia cũng có lúc khiến người khác cảm thấy ức chế như ép nhau, công kích, thách thức... Nhiều vụ ẩu đả, cãi vã, thậm chí nhiều vụ án mạng, tai nạn giao thông cũng đều có nguyên nhân từ bia rượu. Vì vậy, nói không với các loại đồ uống có cồn này mang lại nhiều lợi ích, giúp xây dựng một môi trường văn minh, lành mạnh, an toàn.
Chị T.T.H., vợ của anh N.V.T. ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) cho biết, từ khi chồng chị bỏ hẳn rượu bia, chứng đau dạ dày và gout của anh giảm hẳn. “Chồng tôi ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và sinh hoạt điều độ hơn, sức khỏe cải thiện trông thấy”, chị H. nói. Chị H. còn nói vui, khi chồng bỏ hẳn rượu bia, hạnh phúc gia đình thăng hoa, không khí luôn vui vẻ, không còn cảnh lo âu, chờ đợi chồng về như trước.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, tháng 2/2025, toàn tỉnh có 706 trường hợp vi phạm các quy định an toàn giao thông, trong đó có nguyên nhân sử dụng rượu bia, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số ca tai nạn giao thông do rượu bia do bệnh viện này tiếp nhận trong 2 tháng đầu năm nay là 34 trường hợp, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Thực tế, nguyên nhân dẫn tới việc nhiều người không sử dụng rượu bia là do thời gian gần đây, Chính phủ ban hành nhiều nghị định nghiêm, nâng mức xử phạt các vi phạm trật tự an toàn giao thông cao hơn nhiều lần so với trước, nhất là Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Các quy định này giúp người dân từ thành thị đến nông thôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
PV