Tin tức

Xét xử Trịnh Văn Quyết và đồng phạm: Kiểm toán viên đề nghị được đối chất

VN (theo Vietnamnet) 22/07/2024 15:08

Xét xử ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, tại tòa, bị cáo Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- CPA) đề nghị tòa triệu tập các ông bà Trần Thế Linh, Lê Văn Giò và Đỗ Mạnh Hà đến tòa để đối chất.

Sáng nay 22/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và 49 bị cáo khác ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Tòa triệu tập 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên chỉ có khoảng 30 người bị hại đến tòa.

Tại tòa, nhiều luật sư đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cho thân chủ của họ được sử dụng giấy bút và được ngồi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng vì lý do sức khỏe. HĐXX đồng ý cung cấp giấy bút và cho biết sẽ xem xét đề nghị liên quan đến vấn đề sức khỏe của các bị cáo.

451438945_501633212263339_94132775312811542_n.jpg
Tòa triệu tập 30.403 người bị hại, nhưng chỉ khoảng 30 người đến tòa

Bị cáo Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- CPA) đề nghị tòa triệu tập các ông bà Trần Thế Linh, Lê Văn Giò và Đỗ Mạnh Hà đến tòa để đối chất.

HĐXX cho biết đã triệu tập 3 người trên nhưng họ vắng mặt. Vì phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày nên HĐXX sẽ tiếp tục cho triệu tập.

Theo cáo buộc, ông Lê Văn Tuấn đã ký các báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Faros trái pháp luật, giúp ông Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Hành vi của ông Lê Văn Tuấn bị cho là đã phạm vào Khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015, với vai trò đồng phạm giúp sức cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

xét xử trịnh văn quyết.png
Các bị cáo tại tòa

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Văn Tuấn thừa nhận: Các báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và báo cáo vốn chủ sở hữu từ ngày 1/1/2016 đến ngày 21/3/2016 của Công ty Faros và những tài liệu thu thập được không đủ căn cứ để đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán. Nhưng bị cáo vẫn ban hành báo cáo kiểm toán có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính và báo cáo vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros trái quy định.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do Tập đoàn FLC và các công ty trong hệ sinh thái là khách hàng lớn, thường xuyên nên việc ban hành báo cáo kiểm toán theo ý muốn của doanh nghiệp, dù biết là trái quy định, nhưng bị cáo vẫn thực hiện để được thanh toán tiền hợp đồng kiểm toán.

xx trịnh văn quyết.png
Các bị cáo tại tòa

Liên quan đến vụ án, ông Lê Văn Dò khi đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, là người ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Faros năm 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 với giá trị 100 triệu đồng.

Khi thực hiện hợp đồng kiểm toán, dù biết báo cáo tài chính của Công ty Faros chưa đủ cơ sở để chấp nhận toàn phần, nhưng ông Lê Văn Dò và bị cáo Lê Văn Tuấn đã cùng ký ban hành các báo cáo kiểm toán, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Khi Công ty Faros nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, cơ quan quản lý, Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề đã họp với Công ty CPA Hà Nội xác định thủ tục kiểm toán và bằng chứng kiểm toán chưa đầy đủ và yêu cầu kiểm toán lại.

Sau đó, Công ty CPA Hà Nội không thực hiện kiểm toán lại nhưng bị cáo Lê Văn Tuấn vẫn cùng bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty CPA ký ban hành báo cáo kiểm toán độc lập.

VN (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Xét xử Trịnh Văn Quyết và đồng phạm: Kiểm toán viên đề nghị được đối chất
ss