Trưng bày 200 tài liệu, hiện vật về nghề cổ truyền

18/11/2020 14:20

Sáng 18.11, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề "Nghề cổ truyền" tỉnh.


Cắt băng khai mạc trưng bày

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu và lãnh đạo một số sở, ngành tới dự.


Các đại biểu tham quan khu trưng bày

Với 3 chủ đề gồm tổng quan nghề cổ truyền; nghề cổ truyền tiêu biểu; công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề cổ truyền, Bảo tàng tỉnh đã lựa chọn hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh để trưng bày, giới thiệu đến người xem một cách khái quát về quá trình hình thành, phát triển của 32 nghề, làng nghề cổ truyền qua các thời kỳ. Tiêu biểu như nghề gốm Chu Đậu (Nam Sách); chiếu cói Tiên Kiều (Thanh Hà); thêu Xuân Nẻo (Tứ Kỳ); vàng, bạc Châu Khê (Bình Giang)... Đây là chuyên đề nghiên cứu, giới thiệu về di sản văn hóa nghề có giá trị giáo dục thực tiễn, đặc biệt là đối với học sinh và sinh viên, giúp thế hệ trẻ Hải Dương tích cực tham gia bảo tồn, phát huy giá trị nghề cổ truyền nói riêng và di sản văn hóa dân tộc nói chung.


Không gian trưng bày thu hút nhiều học sinh đến tìm hiểu, tham quan

Không gian trưng bày chuyên đề tại bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ nhân dân và khách tham quan từ ngày 18.11- 31.12.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Trưng bày 200 tài liệu, hiện vật về nghề cổ truyền