Đời sống văn hóa

Bảo tàng Hải Dương kéo dài thời gian tham quan, trải nghiệm chương trình "Hương Tết Việt"

BẢO ANH 04/02/2024 14:53

Sau 1 tháng tổ chức, Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã đón hơn 9.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm không gian "Hương Tết Việt".

ga-hai-duong2.png
Những ngày gần đây, Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức thêm chương trình trải nghiệm đi xe xích lô tham quan ga Hải Dương

Sau một tháng tổ chức trưng bày chuyên đề gốm nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm chủ đề "Hương Tết Việt", Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã thu hút hơn 9.000 lượt khách, trong đó 80% là các bạn trẻ. Nhiều trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền, các nghề truyền thống của tỉnh được trưng bày tại đây.

banh-chung.png
Nhiều trẻ em thích thú khi được trải nghiệm gói bánh chưng tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân, Bảo tàng tỉnh tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm không gian "Hương Tết Việt" đến hết 15 tháng giêng (chỉ tạm dừng đón khách ngày mùng 1 Tết). Bảo tàng tổ chức thêm nhiều chương trình mới vui xuân, đón Tết như làm bánh, đạp xích lô và tham quan Ga Hải Dương...

khach-nhat-ban.png
Những vị khách Nhật Bản đến thăm Bảo tàng tỉnh Hải Dương (ảnh cơ sở cung cấp)

Với nhiều hoạt động thú vị nên không chỉ thu hút khách trong nước, những ngày qua, Bảo tàng tỉnh Hải Dương còn tiếp đón nhiều khách quốc tế như Nhật Bản, Áo, Pháp...

Trước đó, Bảo tàng tỉnh dự kiến chương trình trải nghiệm "Hương Tết Việt" sẽ diễn ra từ ngày 6/1-3/2.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Bảo tàng Hải Dương kéo dài thời gian tham quan, trải nghiệm chương trình "Hương Tết Việt"