Trưởng thôn dân vận khéo

12/10/2018 12:52

Ông Viến cùng với cấp ủy, chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.


  Trưởng thôn Nguyễn Hữu Viến bên công trình nhà văn hóa mới

Hơn 14 năm làm trưởng thôn, ông Nguyễn Hữu Viến (61 tuổi), Trưởng thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải (Thanh Hà) đã cùng với cấp ủy, chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước thay đổi bộ mặt làng quê.

Sinh năm 1957, từng đi B và tham gia chiến tranh biên giới phía tây nam, tháng 6.1982 ông Viến chuyển ngành về Xí nghiệp Thủy tinh thuộc Sở Công nghiệp Hải Dương. Đến tháng 5.1996, ông Viến về nghỉ chế độ. Trở về địa phương, ông Viến tiếp tục tham gia các phong trào hoạt động ở cơ sở. Ông được tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy Chi bộ xóm Đông. Từ tháng 7.2004 đến nay, ông đảm nhận chức Trưởng thôn Tiền Vỹ.

Thôn Tiền Vỹ có gần 950 hộ với trên 3.200 nhân khẩu, sinh sống ở 2 xóm. Người dân trong làng chỉ thuần túy làm nông nghiệp. Ruộng đất manh mún, cơ sở vật chất nghèo nàn, đường sá đi lại khó khăn. Trước thực tế đó, ông Viến quyết tâm vận động nhân dân phát triển kinh tế; tiến hành dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng... để nâng cao đời sống của nhân dân và đưa thôn phát triển đi lên.

Thôn Tiền Vỹ là thôn đi đầu trong thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Sau 2 lần triển khai dồn điền, đổi thửa, từ trung bình 7 thửa ruộng/hộ năm 1993, đến nay thôn đã giảm còn trung bình 1,4 thửa/hộ.

Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông càng tích cực vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, "cứng" hóa các tuyến đường nội đồng. Chỉ trong 2 năm 2009-2010, ngoài được tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, ông Viến cùng cấp ủy, tổ chức đoàn thể đã huy động nhân dân đóng góp được trên 1,1tỷ đồng làm 2,5 km đường nội đồng và trải đá cấp phối 2tuyến đường nội đồng dài 1.170 m. Năm 2016-2017, thôn tiếp tục phát động nhân dân nâng cấp 13 tuyến đường giao thông liên gia với tổng chiều dài trên 2 km, Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng...

Nhận thấy nhà văn hóa của thôn chật hẹp, lại nằm trong khuôn viên đất chùa, năm 2017, ông Viến bàn với cấp ủy, lấy ý kiến nhân dân và quyết tâm xây nhà văn hóa mới. Thôn đã đầu tư gần 1,6 tỷ đồng để xây nhà văn hóa mới và sân thể thao ở sân vận động làng. Ngoài 230 triệu đồng hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, số tiền còn lại hoàn toàn do các hộ dân và con em xa quê tài trợ. Chỉ sau 6 tháng thi công, hai công trình trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ việc sinh hoạt, hội họp, nhu cầu văn hóa thể thao của người dân trong làng.

Thôn Tiền Vỹ còn quan tâm tôn tạo các công trình văn hóa, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho bà con. Năm 2012-2013, Tiền Vỹ xây dựng ngôi tam bảo chùa Đại Khánh với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng, xây khu tâm linh Phật bà ở giếng làng trên 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xây dựng do nhân dân trong thôn, các nhà hảo tâm, con em xa quê tự nguyện công đức, người cao nhất ủng hộ trên 120 triệu đồng...

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên, số hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm. Cơ sở hạ tầng trong làng ngày càng khang trang hơn. Từ năm 2012 đến nay, thôn Tiền Vỹ đều giữ vững danh hiệu làng an toàn về an ninh trật tự...

NGỌC HÀ

(0) Bình luận
Trưởng thôn dân vận khéo