Số học viên cai nghiện giảm gần 26%

11/06/2021 15:40

Đến ngày 10.6, Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh đang có 413 học viên cai nghiện, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm 2020.


Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh kiểm soát dịch chặt chẽ từ cổng vào

Trong đó học viên cai nghiện tự nguyện giảm 55,2%, học viên cai nghiện bắt buộc giảm 8,5%, học viên cơ sở xã hội giảm 40,5%. Chỉ tiêu giao học viên cai nghiện tự nguyện đến nay mới đạt 20% kế hoạch.

Nguyên nhân do dịch Covid-19, cơ sở đã có 2 giai đoạn phải dừng tiếp nhận học viên. Lần 1 từ ngày 28.1-18.3; lần 2 từ ngày 13.5 đến nay vẫn chưa tiếp nhận học viên trở lại. Các hoạt động thăm gặp, học tập, giáo dục, tuyên truyền tại địa phương cũng tạm dừng… đã ảnh hưởng đến chất lượng cai nghiện, tâm lý học viên điều trị cũng như phòng chống ma túy ngoài cộng đồng.

Tuy nhiên, cơ sở vẫn nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Tổ "An toàn Covid" của cơ sở kiểm soát dịch chặt chẽ tại cổng ra vào. Tất cả cán bộ, học viên đều thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Cơ sở đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với 3 phương án khi có dịch...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Số học viên cai nghiện giảm gần 26%