Nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam

04/08/2020 16:02

Nhiều hội viên được trao xe lăn, tặng quà nhân dịp 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.


Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao xe lăn cho ông Nguyễn Đức Thoa

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2020), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng 6 chiếc xe lăn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương.

Sáng 4.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, chuyển xe lăn cho ông Nguyễn Đức Thoa, sinh năm 1939 ở xã Cộng Hòa (Nam Sách). Ông Thoa từng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên từ năm 1965-1968. Do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, sức khỏe của ông Thoa giảm sút, thời gian gần đây không đi lại được. Số xe lăn còn lại, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chuyển về cho hội các huyện: Thanh Hà, Tứ Kỳ, Bình Giang, Cẩm Giàng và Thanh Miện; yêu cầu các huyện tổ chức chuyển đến hội viên trong danh sách hỗ trợ.

* Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương đã quyết định trích 79 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà, tặng quà cho tổng số 164 hội viên. Số tiền này do hội vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong thời gian qua. Sáng 4.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương đến thăm, tặng quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 4 hội viên ở các phường Hải Tân và Nhị Châu. Trong đó, 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm mỗi người 5 triệu đồng sửa chữa nhà ở.

THANH NGA 

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam