Hỗ trợ 32 gia đình nạn nhân chất độc da cam xây nhà

02/08/2021 21:09

Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định trích Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 30 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho 30 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.


Đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xã Ngũ Hùng (ảnh tư liệu)

Mỗi địa phương có từ 1-5 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà, trong đó TP Chí Linh và các huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Ninh Giang mỗi nơi chỉ có 1 hộ đủ tiêu chuẩn; huyện Bình Giang nhiều nhất tỉnh với 5 hộ. Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. 

Trước đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ có nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoàn cảnh khó khăn ở xã Văn Tố (Tứ Kỳ) và Ngũ Hùng (Thanh Miện), mỗi hộ 50 triệu đồng. Số tiền này từ nguồn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hỗ trợ. 

Đây là các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021).

PV

(0) Bình luận
Hỗ trợ 32 gia đình nạn nhân chất độc da cam xây nhà