Bất lực với rạp dựng giữa đường?

09/11/2018 14:52

Rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngay cả trên các tuyến phố cấm dựng rạp, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Phải chăng chính quyền các cấp của TP Hải Dương đang bất lực trước tình trạng này?


Là một trong những tuyến đường từ quốc lộ 5 đi vào TP Hải Dương nên đường Điện  Biên Phủ có lưu lượng phương tiện rất lớn. Việc người dân dựng rạp lấn chiếm 1/3 lòng đường, ngay gần ngã tư Điện Biên Phủ - Tuệ Tĩnh và ngã tư Máy Sứ khiến xe cộ đi lại khó khăn, nguy hiểm cho cả người đi đường và người dự đám cưới


Một rạp cưới được dựng lên đã cản trở toàn bộ ngõ 116 Nguyễn Lương Bằng nối với đường Tuệ Tĩnh. Tất cả xe cộ đi vào gặp chiếc rạp này buộc phải quay đầu


Rạp cưới lấn chiếm 1/2 lòng đường phố Quang Trung, cách UBND phường Quang Trung chỉ khoảng 100 m. Đây là 1 trong 11 tuyến phố thành phố đã cấm dựng rạp

      TIẾN HUY

(0) Bình luận
Bất lực với rạp dựng giữa đường?