Giao thông - Đô thị

Xã đầu tiên ở Ninh Giang hoàn thành tháo dỡ cầu, lều quán vi phạm trên kênh T6

THÀNH ĐẠT 19/12/2023 16:30

Sáng 19/12, người dân xã Hồng Dụ (Ninh Giang) đã tự nguyện tháo dỡ cây cầu vi phạm cuối cùng trên tuyến kênh T6. Đây là xã đầu tiên của huyện hoàn thành tháo dỡ các công trình vi phạm.

img_0947(1).jpeg
Người dân xã Hồng Dụ tự nguyện tháo dỡ cây cầu vi phạm cuối cùng vào sáng 19/12. Ảnh: Đức Tráng

Qua rà soát, xã Hồng Dụ có 7 cầu, 3 lều quán do người dân tự ý xây dựng trái phép tại kênh T6. Từ ngày 1/12, khi ra quân tuyên truyền giải tỏa vi phạm, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giải tỏa được 5 cây cầu, 3 lều quán vi phạm, còn lại 2 cầu chưa thể tháo dỡ ngay do người dân chưa có lối đi.

UBND xã Hồng Dụ đã phối hợp với những hộ dân san lấp mặt đường gom phía bờ kênh. Tuyến đường dài 120 m đã được san lấp tạo mặt bằng, giải tỏa cây cối, di chuyển 1 ngôi mộ để tạo thuận lợi cho 20 hộ dân tại khu vực này đi lại. Sau khi có đường đi thuận lợi, đến sáng 19/12, người dân xã Hồng Dụ đã tháo dỡ cây cầu vi phạm cuối cùng trên tuyến kênh T6.

img_0948(1).jpeg
UBND xã Hồng Dụ đã phối hợp với những hộ dân san lấp mặt đường gom phía bờ kênh Ảnh: Đức Tráng

Tính đến 11 giờ ngày 19/12, người dân 6 xã ở huyện Ninh Giang đã tự nguyện tháo dỡ 50 cầu, 21 lều quán. Người dân đã cam kết tháo dỡ 142 trong tổng số 156 cây cầu vi phạm.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã đầu tiên ở Ninh Giang hoàn thành tháo dỡ cầu, lều quán vi phạm trên kênh T6