Sự kiện qua ảnh

Vụ đông ở “thủ phủ” cà rốt

HOÀNG QUYẾT THẮNG 27/10/2023 08:37

Những ngày này, nông dân xã Đức Chính (Cẩm Giàng) - "thủ phủ" cà rốt ở Hải Dương đang tập trung gieo trồng chính vụ.

Đức Chính có khoảng 360 ha trồng cà rốt tập trung, chủ yếu ở vùng đất ngoài bãi sông. Đây được coi là “thủ phủ” cà rốt của Hải Dương với cánh đồng cà rốt rộng lớn và những nhà xưởng phục vụ sơ chế và xuất khẩu cà rốt.

Toàn bộ diện tích cà rốt tại đây được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia... và một số nước khu vực Trung Đông.

228f8319a6d2742825643eba40592f246b.jpg
Đến nay, nông dân xã Đức Chính đã trồng khoảng trên 80% diện tích cà rốt tập trung. Dự kiến, đến hết tháng 10, toàn bộ diện tích cà rốt sẽ được gieo trồng xong
11f6fd97d73f13ac682337c0a7a65a9a30.jpg
Nông dân gieo hạt bằng máy cầm tay
3-1-.jpg
Sau khi gieo hạt, nông dân cẩn thận dặm lại, bảo đảm các hàng cà rốt phát triển đồng đều
77(1).jpg
Tưới giữ ẩm cho đất là điều cần thiết giúp cây trồng phát triển nhanh chóng
44(1).jpg
Dưới ánh chiều tà, bức tranh lao động của nông dân càng được khắc họa rõ nét
55(1).jpg
Không chỉ phát triển cà rốt trên mảnh đất quê hương, nhiều nông dân xã Đức Chính còn phát triển cây cà rốt ở những vùng đất bãi ven sông màu mỡ ở các tỉnh, thành phố khác
HOÀNG QUYẾT THẮNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ đông ở “thủ phủ” cà rốt