Nông nghiệp - Nông thôn

Đức Chính kết nối nhiều doanh nghiệp tiêu thụ cà rốt

TRẦN HIỀN 18/10/2023 16:00

Các doanh nghiệp mới đã đến thăm vùng trồng và quy trình sản xuất cà rốt tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng).

20210922_1655578de0670c808da65d8ffcb052e393c762.jpg
Dự kiến, đến hết tháng 10, nông dân sẽ gieo trồng xong toàn bộ diện tích cà rốt của xã Đức Chính

Theo đại diện Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính (Cẩm Giàng), đến nay, đã có hơn 10 doanh nghiệp đặt vấn đề tiêu thụ cà rốt của địa phương trong vụ này. Trong đó có 3 doanh nghiệp mới của Hàn Quốc đã tham quan thực tế vùng sản xuất cà rốt tại xã Đức Chính. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu cà rốt lớn nhất của Hải Dương hiện nay.

Ngoài thăm vùng trồng và tìm hiểu quy trình sản xuất, các doanh nghiệp đã thỏa thuận về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Riêng giá bán sẽ thống nhất trước khi thu hoạch dựa trên giá cả thị trường. Hợp tác xã đang tiếp tục liên hệ để tìm kiếm đơn vị bao tiêu trong và ngoài nước để tăng cường tiêu thụ.

Đến ngày 18/10, nông dân xã Đức Chính đã trồng được hơn 300 ha cà rốt, đạt khoảng 65% kế hoạch. Dự kiến, toàn bộ diện tích sẽ gieo trồng xong trong tháng 10, chậm hơn từ 10 - 15 ngày so với vụ đông năm trước.

TRẦN HIỀN
(0) Bình luận
Đức Chính kết nối nhiều doanh nghiệp tiêu thụ cà rốt