Trong tỉnh

Các xạ thủ Hải Dương mang về cho đội tuyển quốc gia 3 huy chương bạc Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á

TIẾN HUY 17/11/2023 15:42

Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 45 đã kết thúc ngày 16/11 tại Đài Loan (Trung Quốc). Hải Dương có 1 huấn luyện viên, 2 vận động viên tranh tài tại giải đấu này.

z4889104917572_987a8196dcdad91948b7e2db75a27092(1).jpg
Xạ thủ Nguyễn Văn Quân (áo đỏ) của Hải Dương giành 1 huy chương bạc cá nhân, 1 huy chương bạc đồng đội (ảnh đội tuyển bắn súng Hải Dương cung cấp)

Với tổng cộng 11 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, đội tuyển bắn súng Việt xếp thứ 2 toàn đoàn trên tổng số 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau chủ nhà Đài Loan. Trong khi đó, các xạ thủ Thái Lan gây thất vọng khi chỉ giành được 1 huy chương vàng tại giải lần này.

Huấn luyện viên Vũ Khánh Hải của đội tuyển bắn súng Hải Dương cho biết, cả 2 xạ thủ Hải Dương, thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam đều có huy chương. Trong đó, xạ thủ Nguyễn Văn Quân giành 1 huy chương bạc cá nhân, 1 huy chương bạc đồng đội nội dung 50m súng trường nằm nam; xạ thủ Nguyễn Thị Dung giành 1 huy chương bạc đồng đội nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á với sự góp mặt của 150 xạ thủ đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay sau giải đấu trên, các xạ thủ Hải Dương lên đường dự Giải bắn súng quốc gia năm 2023. Tại giải này, đội tuyển Hải Dương có 4 huấn luyện viên, 29 vận động viên (trong đó có 2 huấn luyện viên kiêm vận động viên). Đội tuyển được giao chỉ tiêu 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Các xạ thủ Hải Dương mang về cho đội tuyển quốc gia 3 huy chương bạc Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á