Quốc tế

Tuyển Italy vô địch Davis Cup sau gần 50 năm chờ đợi

Theo báo Tin tức 27/11/2023 13:51

Tay vợt trẻ Jannik Sinner tỏa sáng đưa tuyển Italy đánh bại Australia 2 - 0 trong trận chung kết tại Malaga (Tây Ban Nha) và lên ngôi vô địch Davis Cup 2023 sau gần 50 năm chờ đợi.

Chú thích ảnh
Italy vô địch Davis Cup 2023

Hai tay vợt Matteo Arnaldi và Jannik Sinner làm nên lịch sử với danh hiệu Davis Cup thứ 2 cho tuyển Italy từ sau năm 1976. Với chức vô địch này, Sinner và đồng đội sẽ nhận về 2,1 triệu USD tiền thưởng.

Trước đó, Sinner đã 2 lần đánh bại Djokovic chỉ trong chưa đầy 2 tuần thi đấu. Tình cả trận đánh đôi, Sinner đã có đến 3 chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới để vượt qua tuyển Serbia.

Trong trận chung kết, ở trận đấu đơn đầu tiên Matteo Arnaldi vượt qua Alexei Popyrin với tỷ số 2 - 1 (7 - 5, 2 - 6, 6 - 4).

Trận đấu đơn thứ 2, tay vợt số 4 thế giới đồng thời là Á quân ATP Finals Sinner xuất sắc vượt qua Alex De Minaur sau 2 set đấu (6 - 3, 6 - 0).

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc trận chung kết không cần đến trận đánh đôi để quyết định chiến thắng chung cuộc, tuyển Italy chính thức lên ngôi Davis Cup sau gần 50 năm mong chờ.

Sinner đã kết thúc mùa giải 2023 đầy ngoạn mục của mình bằng chức vô địch Davis Cup 2023 cùng đội tuyển Italy. Lần đầu tiên kể từ năm 1976, tuyển Italy đăng quang tại giải quần vợt đồng đội nam hàng đầu thế giới.

Sau US Open, Sinner thắng 20/22 trận đấu cuối của mùa giải, trong đó anh giành các danh hiệu ATP 500 ở Bắc Kinh và Vienna, đồng thời về đích ở vị trí Á quân ở Nitto ATP Finals. Tay vợt 22 tuổi kết thúc năm với thành tích cá nhân tốt nhất trong mùa giải (thắng 64 trận, thua 15 trận) và ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP cuối năm - cao nhất trong sự nghiệp.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Italy vô địch Davis Cup sau gần 50 năm chờ đợi