Nông nghiệp - Nông thôn

Tứ Kỳ cải tạo hơn 100 ha ruộng bỏ hoang để cấy lúa

NGUYỄN THẢO 19/02/2024 16:50

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), vụ đông xuân năm nay, toàn huyện có hơn 100 ha ruộng bỏ hoang được cải tạo để cấy lúa, tăng 20 ha so với vụ đông xuân năm ngoái.

quangphuc(1).jpg
Nhiều diện tích ruộng từng bỏ hoang được người dân xã Quang Phục (Tứ Kỳ) dùng máy cấy để đẩy nhanh tiến độ

Các xã có diện tích cải tạo lớn là: Quang Phục (20ha), Minh Đức (20 ha), Quang Trung (12,5ha). Ở các ruộng này, người dân chủ yếu cấy các giống lúa nếp Nhật, Q5.

Ở một số địa phương, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, người dân dùng máy để cấy lúa tại vùng diện tích ruộng từng bỏ hoang. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Minh Đức phối hợp Công ty TNHH Phát triển thương mại giống cây trồng Đức Minh (TP Hải Dương) lần đầu tiên triển khai mô hình trồng lúa sản xuất hàng hoá gắn bao tiêu sản phẩm, trong đó có nhiều diện tích bao tiêu được cấy trên ruộng từng bỏ hoang.

Đến ngày 19/2, toàn huyện Tứ Kỳ đã gieo cấy 5.000 ha lúa đông xuân, đạt 75,2% tổng diện tích.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Tứ Kỳ cải tạo hơn 100 ha ruộng bỏ hoang để cấy lúa