Trong tỉnh

Tứ Kỳ 5 năm liên tiếp vô địch môn vật dân tộc

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH 26/02/2024 18:23

Với việc về nhất ở 5 trong tổng số 7 hạng cân, huyện Tứ Kỳ tiếp tục nhất toàn đoàn, qua đó bảo vệ thành công ngôi vị số 1 Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương 5 năm liên tiếp.

toan-doan.jpg
Ban tổ chức trao cờ cho các đội giành giải toàn đoàn

Sau 1,5 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 26/2 (17 tháng giêng), Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2024 trong khuôn khổ chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc trao giải và bế mạc.

Với việc giành giải nhất 5 trong tổng số 7 hạng cân, huyện Tứ Kỳ nhất toàn đoàn, qua đó bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của giải 5 năm liên tiếp.

dsc_1691.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đô vật giành giải ở hạng cân 45-50 kg

Cụ thể, các đô vật huyện Tứ Kỳ giành giải nhất gồm: Phạm Xuân Ninh (hạng cân 45-50 kg), Phạm Xuân Bảo (trên 50-55 kg), Nguyễn Ngọc Bách (trên 60-65 kg), Nguyễn Ngọc Tùng (trên 65-70 kg), Nguyễn Văn Cảnh (70-75 kg).

Đặc biệt, hai trận chung kết hạng cân trên 65-70 kg và hạng cân trên 70-75 kg là cuộc so tài của các đô vật huyện Tứ Kỳ.

Giải nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về huyện Nam Sách và TP Chí Linh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải năm nay có số đơn vị và vận động viên tham gia đông hơn, chất lượng đô vật cao hơn, đô vật trẻ nhiều hơn năm ngoái. Các đô vật mang đến cho khán giả nhiều màn biểu diễn hấp dẫn với những miếng đánh, trả đỡ kỹ thuật, giằng co gay cấn. Bên cạnh đó, trong các trận đấu còn xuất hiện nhiều miếng kỹ thuật như gồng, sườn, vét, bốc một, bốc đôi…

dsc_1528.jpg
Các đô vật mang đến cho khán giả nhiều màn biểu diễn hấp dẫn với những miếng đánh, trả đỡ kỹ thuật

Giải năm nay diễn ra 74 trận đấu chính thức ở các hạng cân; 2 trận tranh tài và 5 trận vật lèo. Các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn trong sự reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả.

dsc_1454.jpg
Đông đảo nhân dân và du khách thập phương xem, cổ vũ các đô vật

Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2024 trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc có 42 đô vật của 7 huyện, thị xã, thành phố: Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách, Kinh Môn, TP Chí Linh và TP Hải Dương tham gia.

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Tứ Kỳ 5 năm liên tiếp vô địch môn vật dân tộc