Trong tỉnh

Đô vật Hải Dương tranh tài tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

NHÓM PV 25/02/2024 17:10

Chiều 25/2, trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024, tại sân đá chùa Côn Sơn (Chí Linh) diễn ra Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương.

dovatjdau1.jpg
Keo vật thờ giữa hai đô vật Ngô Duy Hiểu và Nguyễn Tiến Toản (Tứ Kỳ)

42 đô vật của 7 huyện, thị xã, thành phố: Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách, Kinh Môn, TP Chí Linh và TP Hải Dương tham gia thi đấu cá nhân ở 7 hạng cân gồm: từ 45 – 50 kg, 50 – 55kg, 55 – 60 kg, 60 – 65 kg, 65 – 70 kg, 70 – 75 kg, trên 75 kg và thi đấu tranh giải đua tài ngày hội.

Ngoài ra, nam du khách thập phương về du xuân, dự hội có thể tham gia tranh giải lèo môn vật dân tộc.

Giải vật dân tộc được tổ chức nhằm khôi phục, phát triển và động viên phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao dân tộc, truyền thống; đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân trong dịp Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Các đô vật tiếp tục tranh tài trong ngày 26/2. Chiều 26/2, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đô vật đoạt thành tích cao và bế mạc giải.

Sau đây là một số hình ảnh tại Giải vô địch vật dân tộc tỉnh Hải Dương năm 2024 do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại:

traocoluuniem.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải
dovatdau.jpg
Hầu hết các trận đấu vật diễn ra giằng co, hấp dẫn. So với giải năm ngoái, giải năm nay thu hút nhiều hơn 1 đội và 10 đô vật tham gia
thidau.jpg
Khán giả chăm chú theo dõi màn so tài giữa hai độ vật đấu giải lèo
ngdan.jpg
Vật dân tộc là một trong những hoạt động sôi nổi tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm, được đông đảo nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ
dji_0016.jpg
Chiều 26/2, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đô vật đoạt thành tích cao và bế mạc giải

NHÓM PV
(0) Bình luận
Đô vật Hải Dương tranh tài tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc