Sự kiện qua ảnh

Trên công trường đại tu bổ chùa Giám

TIẾN HUY - KHÁNH LINH 20/05/2024 08:00

Để hoàn thành đại tu bổ chùa Giám, xã Định Sơn, Cẩm Giàng (Hải Dương) dự kiến trong năm 2025, từ Tết Nguyên đán 2024 đến nay, các nhóm thợ đang tập trung thi công các hạng mục nhà tam bảo, nhà và cửu phẩm, nhà tổ, tả - hữu hành lang, nhà tăng cư...

img_1413(1).jpg
Khắc phục thời tiết nắng nóng, các tốp thợ vẫn cần mẫn thi công hạng mục nhà phẩm. Đây là một trong 16 hạng mục của quá trình đại tu bổ chùa Giám. Bên trong nhà phẩm chứa Cửu phẩm Liên hoa - bảo vật quốc gia được công nhận đợt 4, theo Quyết định 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ
img_1412(1).jpg
Nhà phẩm cùng với các hạng mục khác đã được hạ giải toàn bộ từ trước Tết Nguyên đán 2024
img_1408(1).jpg
Trong lần đại trùng tu này, UBND huyện Cẩm Giàng đã yêu cầu sử dụng các nguyên vật liệu có chất lượng tốt để bảo đảm tính bền vững và tuổi thọ của công trình
img_1399(1).jpg
Vị trí nhà tam bảo được dựng mái che. Phía dưới còn bức tượng lớn không thể di dời do lo ngại có thể ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của pho tượng
img_1401(1).jpg
Một trong số bức tượng vẫn ở vị trí cũ và đã được lợp mái che để bảo quản
img_1421(1).jpg
Cột trụ Cửu phẩm Liên hoa đang được thi công. Tòa cửu phẩm đã được tháo dỡ và bảo quản nghiêm ngặt chờ ngày lắp ráp
img_1415-1-.jpg
Sau khi được lắp ráp và gia cố lại, tòa Cửu phẩm Liên hoa ở chùa Giám dự kiến tiếp tục xoay được như trước đây. Trước đó, do bị xuống cấp, nhà chùa đã phải đặt biển khuyến cáo du khách không bước vào nhà phẩm để quay Cửu phẩm Liên hoa
img_1423(1).jpg
Dự án tu bổ - tôn tạo di tích chùa Giám do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Tu bổ công trình văn hóa Hải Dương lập dự án, thi công. Tổng mức đầu tư của dự án trên 31 tỷ đồng
img_1404(1).jpg
Vườn tháp là một trong số ít hạng mục không tháo dỡ trong lần tu bổ này
remotemediafile_6554079_0_2023_07_18_08_53_58(1).jpg
Chùa Giám thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, vị thánh thuốc Nam, quê ở xã Cẩm Vũ (cùng huyện Cẩm Giàng). Chùa được xây dựng từ thời Lý và được Đại danh y Tuệ Tĩnh trùng tu, tôn tạo vào thế kỷ XIV. Đến cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, chùa được xây dựng lại với quy mô lớn. Chùa được xếp hạng di tích quốc gia năm 1974 và công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2017. Trong ảnh: Toàn cảnh chùa Giám trước ngày hạ giải để đại trùng tu
TIẾN HUY - KHÁNH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên công trường đại tu bổ chùa Giám
    ss