Phong tục - Lễ hội

Cẩm Giàng không mở hội truyền thống chùa Giám năm nay

TIẾN HUY 06/03/2024 16:55

Do toàn bộ ngôi chùa đã hạ giải để thực hiện dự án tu bổ - tôn tạo di tích chùa Giám do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư nên năm nay tại chùa Giám không diễn ra lễ hội truyền thống.

img_5060-2(1).jpg
Lễ hội truyền thống chùa Giám năm nay không được tổ chức do ngôi chùa đã hạ giải toàn bộ để tu bổ, tôn tạo

Đây không phải lần đầu tiên chùa Giám không tổ chức lễ hội truyền thống. Sau tròn 50 năm được di chuyển từ nơi khác về vị trí hiện tại, đã có 10 năm lễ hội truyền thống không diễn ra do trong điều kiện đất nước còn chiến tranh, dịch bệnh... Năm 2023, lễ hội truyền thống chùa Giám lần thứ 40 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 14-16/2 âm lịch).

Chùa Giám là ngôi cổ tự gắn liền với thân thế Đại danh y-Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật thời Lê, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 13/3/1974 và là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt năm 2017.

Theo UBND huyện Cẩm Giàng, năm nay địa phương tiếp tục tổ chức Lễ hội truyền thống đền Xưa, dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh tại xã Cẩm Vũ (quê hương ông), từ ngày 23-24/3 (ngày 14-15/2 âm lịch). Cũng trong thời gian này, huyện tổ chức khai hội mùa xuân Văn miếu Mao Điền.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng không mở hội truyền thống chùa Giám năm nay