Sự kiện qua ảnh

Những hình ảnh chùa Giám trước và sau khi hạ giải

TIẾN HUY 21/02/2024 09:23

Tròn nửa thế kỷ, một lần nữa chùa Giám ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng, Hải Dương) được hạ giải toàn bộ. Mời bạn đọc cùng phóng viên Báo Hải Dương chiêm ngưỡng những hình ảnh của ngôi chùa trước và sau khi được hạ giải.

img_5062-2(1).jpg
Ngày 15/7 âm lịch năm 1974, với hơn 7.000 ngày công, Đội 202 gồm những người dân của xã Cẩm Sơn (nay là xã Định Sơn) đã kỳ công di chuyển toàn bộ ngôi chùa từ ngoài đê sông Thái Bình về vị trí hiện tại. Sau đúng nửa thế kỷ, chùa Giám - di tích quốc gia đặc biệt - lại một lần nữa được hạ giải để đại trùng tu. Trong ảnh: Chính điện của chùa Giám đã được hạ giải từ trước Tết Nguyên đán 2024
remotemediafile_6554078_0_2023_07_18_08_53_46-1-.jpg
Toàn cảnh chùa Giám trước ngày hạ giải để đại trùng tu. Chùa Giám là nơi thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, vị thánh thuốc Nam. Chùa được xây dựng từ thời Lý và được Tuệ Tĩnh trùng tu, tôn tạo vào thế kỷ XIV. Đến cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII chùa được xây dựng lại với quy mô lớn. Chùa được xếp hạng di tích quốc gia năm 1974 và công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2017
img_8844(1).jpg
Kiến trúc của nhà phẩm - nơi lưu giữ bảo vật quốc gia Cửu phẩm Liên hoa trước khi bị hạ giải. Bức ảnh được chụp vào thời điểm nhà phẩm đã xuống cấp nặng nề, tòa cửu phẩm không còn quay được
img_4461-2-1-e8db42fece15d327d01ba77c0b08d893.jpg
Tòa cửu phẩm có từ thế kỷ XVII. Cửu phẩm được công nhận bảo vật quốc gia đợt 4 (theo Quyết định 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Hiện nay, toà cửu phẩm đã được tháo dỡ và bảo quản nghiêm ngặt
img_5061-2(1).jpg
Số lượng ngói cũ đã được tháo dỡ và lựa chọn để sử dụng lại
img_5058-2(1).jpg
Hậu cung hiện chỉ còn pho tượng Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh để nhân dân hương khói
img_5064-2(1).jpg
Vườn bia trong khuôn viên chùa Giám cũng sẽ được tu bổ, tôn tạo từ dự án lần này. Trong khi nghè Giám (nơi thờ Thành hoàng làng) và ao trước chùa cũng đã tháo dỡ, xây lại kè
img_5059-2(1).jpg
Một phụ nữ làm công quả ở chùa Giám cho biết, do số lượng hiện vật lớn, thiếu chỗ bảo quản nên hệ thống tượng La Hán ở tả và hữu hành lang đang phải che tạm bằng vải bạt
img_5066-2(1).jpg
Dự án tu bổ - tôn tạo di tích chùa Giám do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Tu bổ công trình văn hóa Hải Dương lập dự án, thi công. Tổng mức đầu tư của dự án trên 31 tỷ đồng. Đơn vị thi công sẽ tu bổ, tôn tạo 16 hạng mục: Nhà tam bảo, nhà và cửu phẩm, nhà tổ, tả - hữu hành lang, nhà tăng cư, nghè Giám, tam quan, nghi môn... Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong khoảng 2 năm
TIẾN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những hình ảnh chùa Giám trước và sau khi hạ giải