Xem - Nghe - Đọc

Tranh sưu tập ước tính hàng trăm nghìn euro của Hoàng thân Bửu Lộc

Theo VnExpress 15/10/2023 21:30

Tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân - thuộc bộ sưu tập của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc - dự kiến đạt hàng trăm nghìn euro khi đấu giá.

Bộ sưu tập của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc nằm trong phiên đấu giá Magnificence and Regality (Sự tráng lệ và vương giả), diễn ra tại Paris (Pháp) vào tháng 11. Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914-1990) là cháu năm đời của vua Minh Mạng (1791-1841) - hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn. Ông bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ những năm 1940.

Buổi đấu giá gồm các tác phẩm được sáng tác từ khoảng năm 1935-1970 với nhiều chất liệu như lụa, bình phong sơn mài của ba họa sĩ tiên phong Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân. Theo nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi, đây là những tranh lần đầu được công bố, có xuất xứ đáng tin cậy, đảm bảo tính chân bản của các tác phẩm.

Trong hình là bức Canard et Lotus (Vịt và sen) của Lê Phổ. Sotheby's ước tính tác phẩm có giá 350.000-500.000 euro (khoảng 8,9-12,8 tỷ đồng).

Lê Phổ vẽ tác phẩm cuối những năm 1930, kích thước 64x96 cm, là một trong những bức tranh lụa đầu tiên của họa sĩ. Ông sử dụng chất liệu mực và bột màu trên lụa, khắc họa hình ảnh đôi vịt uyên ương, xuất hiện hài hòa giữa những bông sen - biểu trưng của Phật giáo. Tranh được họa sĩ ký và đóng dấu đỏ ở góc cuối bên phải.

Tác phẩm Femme au voile (Quý cô có mạng che mặt) có giá ước tính cao thứ hai với 300.000-500.000 euro (khoảng 7,7-12,8 tỷ đồng). Họa sĩ hoàn thiện tranh vào cuối năm 1940, đầu năm 1950, dùng chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 37x44 cm. Góc dưới bên phải bức tranh có ký tên Lê Phổ.

Lê Phổ (1907-2001) - một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Nhiều tranh của ông có giá hàng triệu USD. Hồi tháng 4, tác phẩm Gia đình trong vườn (La famille dans le jardin)của danh họa được gõ búa ở mức 2,37 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng).

Lê Phổ vẽ bức L'heure du thé en famille (Giờ uống trà của gia đình) đầu thập niên 1960, kích thước 60x90 cm. Tranh có chữ ký của họa sĩ tại góc dưới bên phải, dự kiến đạt 120.000-180.000 euro.

La Mère et l'enfant (Mẹ và con) được Lê Phổ vẽ vào đầu những năm 1970. Tranh chất liệu dầu trên vải, kích thước 89x63 cm, được định giá 80.000-120.000 euro (khoảng 205 triệu đến 3 tỷ đồng).

Liliums (Hoa huệ) ước tính 150.000-250.000 euro (khoảng 3,8-6,4 tỷ đồng). Tác phẩm do danh họa Vũ Cao Đàm dùng mực và bột màu trên lụa vẽ năm 1941, kích thước 48x70 cm. Góc dưới bên phải bức tranh có chữ ký của họa sĩ.

Vũ Cao Đàm (1908-2000) là họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu, có nhiều tác phẩm tranh, tượng được triển lãm trên thế giới. Dù chưa có bức họa đạt mốc triệu USD như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long, Ngô Kim Ngôi nhận định giá tranh của danh họa còn tăng cao trong tương lai.

Bức La bataille de coqs (Cuộc chọi gà) ước tính150.000-250.000 euro (khoảng 3,8-6,4 tỷ đồng). Vũ Cao Đàm vẽ năm 1952 bằng chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 44x57 cm.

Tác phẩm của Nguyễn Tường Lân - Femme assise (Người phụ nữ ngồi) dự kiến 150.000-250.000 euro (khoảng 3,8-6,4 tỷ đồng). Tranh được họa sĩ vẽ khoảng năm 1930-1940, chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 63x34 cm.

Nguyễn Tường Lân (1906-1946) - một trong bốn họa sĩ nổi tiếng thời kỳ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam, cùng Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, nổi tiếng trong câu: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn". Ông học khóa 4 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1928-1933). Sau khi tốt nghiệp, danh họa mở xưởng vẽ tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều tác phẩm, đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, bột màu nhưng đến nay, tranh của họa sĩ không còn nhiều.

Ngoài tranh của ba danh họa, buổi đấu giá của nhà Sotheby's tại Pháp còn có những cổ vật từ thời Thanh, Trung Quốc.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Tranh sưu tập ước tính hàng trăm nghìn euro của Hoàng thân Bửu Lộc