Phong tục - Lễ hội

Trang trọng Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả tại chùa Côn Sơn

TIẾN MẠNH - TUẤN ANH 03/03/2024 11:05

Sáng 3/3 (23 tháng giêng), Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả đã được Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 cử hành trang trọng tại khu di tích Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương).

img_6653.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm công đức của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả trước chùa Côn Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng và một số thành viên Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 tới dâng hương tưởng nhớ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm.

img_9322.jpg
Thượng toạ Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương chủ trì khoá lễ cúng Tam Tổ Trúc Lâm

Tại Phật điện Côn Sơn cổ tự, Thượng toạ Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương chủ trì khoá lễ. Trong không gian linh thiêng, khói hương trầm lan toả, tiếng kèn, trống cất vang, các nhà sư thành kính dâng hương, hoa, vật phẩm và tiến hành khoá lễ cúng Phật, thánh, Tam Tổ Trúc Lâm, chư vị thần linh.

img_9355.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các đại biểu, nhân dân và du khách dự lễ giỗ

Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả là một trong những nghi thức truyền thống, quan trọng được tổ chức tại lễ hội mùa xuân hằng năm.

img_6652.jpg
Một đoàn chư tăng hành hương về dự lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm

Nghi lễ nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả - một trong 3 vị tổ có công lao to lớn trong phát triển thiền phái Trúc Lâm và tôn tạo cảnh quan Côn Sơn.

img_9319.jpg
Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm diễn ra vào ngày cuối tuần nên ngoài các đại biểu còn có rất đông nhân dân và du khách tới dâng hương, chiêm bái

3/3 là ngày cuối tuần nên khu di tích Côn Sơn đón rất đông nhân dân, du khách, các vị chức sắc, tín đồ Phật giáo về tham quan, chiêm bái, dâng hương tưởng nhớ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm.

img_9343(1).jpg
Nhân dân và du khách thành kính dâng hương tưởng niệm Đệ Tam Tổ Trúc Lâm tại Tháp Đăng Minh

Tháp Đăng Minh (Đăng Minh bảo tháp) – nơi đặt xá lị của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả ở phía sau chùa Côn Sơn có nhiều đoàn tín đồ phật giáo, nhân dân và du khách làm lễ dâng hương.

Chiều tối cùng ngày, cũng tại di tích Côn Sơn sẽ diễn ra Lễ đàn Mông Sơn thí thực - nội dung cuối cùng của chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay.

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, trong 14 ngày diễn ra (từ 10-23 tháng giêng), lễ hội ước tính đón khoảng 9,5 vạn lượt khách, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính trong 23 ngày đầu tháng giêng, khu di tích ước đón 31,7 vạn lượt khách, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Huyền Quang tên thật là Lý Đạo Tái, sinh tháng giêng, năm Giáp Dần, niên hiệu Nguyên Phong thứ 4 (1254) đời vua Trần Thái Tông, nguyên quán tại hương Vạn Tư (nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng, nổi tiếng thơ văn, từng làm quan tại Viện Hàn lâm nhà Trần. Ngài từ bỏ chốn quan trường, quyết chí tu hành, học đạo và biên soạn kinh sách. Ngày 23 tháng giêng năm 1334, ngài viên tịch tại chùa Côn Sơn, thọ 80 tuổi. Vua Trần Minh Tông thương tiếc, đặc phong Trần triều Trúc Lâm thiền sư đệ tam tổ, sắc phong tam giáo trạng nguyên tự tổ Huyền Quang tôn giả. Đồng thời, cúng dường 10 lạng vàng xây tháp cho thiền sư, đệ tử là An Tâm Quốc sư dựng tháp ở sau chùa Côn Sơn, dưới chân núi Kỳ Lân đặt xá lị của Tổ, lấy tên là Đăng Minh bảo tháp.

TIẾN MẠNH - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang trọng Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả tại chùa Côn Sơn