Xã hội

TP Phan Thiết báo cáo việc cấp phép công trình vụ đứt cáp thang 3 người chết

Theo Vietnamnet 12/11/2023 17:30

Công trình để xảy ra vụ đứt cáp thang làm 3 công nhân tử vong được cấp phép xây dựng ngày 4/4 và điều chỉnh giấy phép xây dựng ngày 8/6/2023.

Ngày 12/11, UBND TP Phan Thiết cho biết đã có báo cáo nhanh về sự cố tai nạn lao động đứt cáp thang làm 3 người chết tại công trình xây dựng trên địa bàn khu phố 8 (phường Phú Thủy), xảy ra trưa ngày 11/11.

dut cap thang o binh thuan 3 nguoi chet.jpg
Công trình xây dựng nơi xảy ra sự cố đứt cáp thang làm 3 công nhân tử vong

Theo báo cáo, vị trí xây dựng công trình tại thửa đất số 366, tờ bản đồ số 51, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Công trình này được UBND TP Phan Thiết cấp Giấy phép xây dựng số 196/GPXD ngày 4/4/2023 và được điều chỉnh Giấy phép xây dựng ngày 8/6/2023. Quá trình thi công, UBND phường Phú Thủy và Phòng Quản lý đô thị đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng công trình vào ngày 23/8/2023.

Công trình xây dựng nhà cao tầng này do ông Tô Vũ Lê Hải (sinh năm 1985, trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc) làm chủ thầu.

Sáng nay, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã đến thăm hỏi, chia buồn với thân nhân các nạn nhân tử vong sau sự cố đứt cáp thang.

Tại gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ trước nỗi đau, mất mát của các thân nhân, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.

lanh dao binh thuan tham nan nhan dut cap thang 3 nguoi chet.jpg
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (thứ 2, từ phải sang) thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân là ông X. và chị T., cả hai là cha con, cùng tử vong sau sự cố đứt cáp thang

Vào khoảng 11 giờ 30 trưa 11/11, tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố 8, phường Phú Thủy, khi nhóm công nhân đang ở trong cáp vận thang để di chuyển từ tầng 3 xuống đất thì xảy ra sự cố đứt dây cáp làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người may mắn kịp bám vào giàn giáo nhảy ra ngoài.

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Văn X. (sinh năm 1954), ông Bùi Ngọc L. (sinh năm 1961), cùng trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc và chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978), trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trong đó, nạn nhân X. là cha ruột của chị T., cùng làm thợ hồ tại công trình này.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
TP Phan Thiết báo cáo việc cấp phép công trình vụ đứt cáp thang 3 người chết