Nông nghiệp - Nông thôn

Tổ chức 8 đợt diệt chuột đồng loạt bảo vệ sản xuất

PV 28/11/2023 10:00

Năm 2024, Hải Dương sẽ tổ chức 8 đợt diệt chuột đồng loạt ở tất cả các địa phương để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh do chuột gây ra.

chuot-library-newimages-20221024_dietchuot.jpg
Diệt chuột chủ yếu bằng các biện pháp thủ công truyền thống (ảnh minh họa)

Tổng diện tích diệt chuột là 139.335 ha, tập trung trên đất trồng lúa, cây rau màu, cây ăn quả, bờ vùng, bờ thửa, gò đống và những nơi chuột thường xuyên trú ngụ, sinh sản. Huyện Tứ Kỳ có diện tích diệt chuột lớn nhất 14.890 ha, TP Hải Dương ít nhất 6.068 ha.

Khi diệt chuột tập trung phải thực hiện đồng loạt giữa các địa phương, chủ yếu bằng các biện pháp thủ công như đặt bẫy cạm, hun khói, đổ nước, phát quang bụi rậm kết hợp săn bắt chuột. Riêng đợt 1 (gieo cấy lúa đông xuân) và đợt 4 (gieo cấy lúa mùa), ngoài áp dụng các biện pháp thủ công, các địa phương phải đồng loạt diệt chuột bằng thuốc hóa học (đặt bả) trên toàn bộ diện tích cây trồng ngoài đồng.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thuốc 1 đợt diệt chuột tập trung (đợt 1 hoặc đợt 4). Các địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ mua thuốc diệt chuột từ 1-2 đợt, trong đó có 1 đợt diệt chuột tập trung. Các địa phương thành lập tổ, đội diệt chuột, tổ chức diệt chuột bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi.

PV
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Tổ chức 8 đợt diệt chuột đồng loạt bảo vệ sản xuất