Tướng cảnh sát biển "nhận quà" 6,9 tỷ đồng của trùm buôn lậu

13/07/2022 05:54

Bị cáo Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khai nhận 6,9 tỷ đồng của trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu song cho rằng đó là quà, không phải tiền "hối lộ".

Chiều 12.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục thẩm vấn 14 bị cáo tại đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả. Trong 9 cán bộ biên phòng có liên quan, hai thiếu tướng Lê Văn Minh, 57 tuổi, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Lê Xuân Thanh, 61 tuổi, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo điều 354, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đầu phần trả lời thẩm vấn, ông Minh giãi bày "trong một năm bị tạm giam, tôi đã suy tư rất nhiều về hành vi của mình...", song bị HĐXX ngắt lời, yêu cầu trình bày trọng tâm, ngắn gọn.

Ông sau đó thừa nhận hành vi "bảo kê" buôn lậu, quen biết trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) trong thời gian rất dài. "Bị cáo thấy ông ấy hiền lành tử tế, học cùng trường Hải quân chỉ sau mấy khóa nên chỉ nghĩ là người giỏi làm ăn, về sau mới phát hiện là buôn lậu", ông nói.

Trước lời khai này, đại diện VKS lưu ý bị cáo không khai báo thành khẩn sẽ rút tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn. VKS công bố bút lục cho thấy ông Minh từng khai biết rõ việc buôn lậu của Hữu, bao gồm việc hai bên nhắn tin tọa độ tàu cho nhau.

Ông Minh sau đó thừa nhận có cho trao đổi tin nhắn với Hữu về vấn đề tọa độ, nhưng thời điểm ấy chưa nhận thức được hành vi này là giúp sức cho buôn lậu.

Với cáo buộc nhận 6,9 tỷ đồng từ Hữu để tạo điều kiện cho các hoạt động buôn bán xăng lậu xuyên biên giới, ông Minh thừa nhận nhưng cho rằng đó không phải tiền "hối lộ, ăn chia tháng" mà chỉ là "quà bình thường, thi thoảng gửi".

Ông Minh nói không nhớ đã nhận bao nhiêu lần, cũng không biết cụ thể số tiền mỗi lần.

Ông Minh (áo đen, đeo khẩu trang xanh).

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh cũng thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng, song đề nghị HĐXX xem xét việc chỉ gặp một lần khi Hữu chủ động tìm đến nhà riêng ở thành phố Vũng Tàu. Ông sau đó không liên lạc thêm. Toàn bộ tiền, trùm buôn lậu đưa qua vợ nên ông không biết.

Vợ ông Thanh, bà Phan Thị Xuân, cũng nằm trong số 14 người bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử cùng tội danh nhận hối lộ như chồng.

Tại phiên tòa, bà Xuân thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng, khai không quen biết từ trước. Bị cáo Hữu từng liên hệ điện thoại nhiều lần nhưng bà "không biết ai nên không trả lời". Sau cuộc gặp tại nhà riêng vào tháng 2/2019, Hữu xin số điện thoại, hai người mới bắt đầu liên lạc.

Theo cáo buộc, bị cáo Hữu có mối quan hệ với vợ chồng ông Thanh, thông qua thiếu tướng Lê Văn Minh. Cha con ông Hữu đã tìm gặp vợ chồng ông Thanh.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Hữu đã ủy thác cho con trai đưa tiền cho bà Xuân hoặc người nhà, tổng 11 lần, mỗi lần 150-200 triệu đồng. Toàn bộ là tiền mặt, đựng trong túi nylon đen. Lần đầu nhận, bà Xuân có bảo chồng song ông không nói gì. 10 lần nhận tiền sau, bà không nói lại việc này nữa. Lời khai của bà Xuân được VKS đánh giá là phù hợp với cáo trạng.

"Từ khi nhờ vả và chi tiền cho vợ chồng tướng Thanh, các tàu buôn lậu xăng giả của Hữu không bị lực lượng Vùng cảnh sát biển 3 (tức vùng biển thuộc quản lý của ông Thanh), kiểm tra, bắt giữ", nhà chức trách cáo buộc.

Trong vụ án, ông Minh bị VKS cáo buộc "vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đã trực tiếp và thông qua vợ con, nhận 6,9 tỷ đồng. Ông Thanh nhận 1,8 tỷ đồng và tạo điều kiện cho việc vận chuyển xăng lậu trên biển "trong thời gian dài".

Tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng. Thiếu tướng Minh và Thanh đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc.

Liên quan vụ án, đầu tháng 7, Phan Thanh Hữu cùng 72 người khác bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự - khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Những người này được đình chỉ điều tra hành vi Đưa hối lộ do chủ động khai báo trước khi bị phát giác.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, đường dây này đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ.

14 bị cáo bị xét xử tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, gồm:

7 cán bộ Bộ đội Biên phòng về tội nhận hối lộ: Thiếu tướng Lê Văn Minh, 57 tuổi, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, 61 tuổi, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; thiếu tá Lưu Thế Đức, Phó đoàn trưởng Trinh sát 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại tá Phạm Văn Trên, 53 tuổi, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh; trung tá Nguyễn Thanh Lâm, 50 tuổi, Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; thượng tá Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh và thượng úy Sơn Hoàng Ngự, 41 tuổi, cán bộ đồn biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, 49 tuổi, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang là người duy nhất bị truy tố 2 tội danh, gồm Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đại tá Phùng Danh Thoại, 57 tuổi, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị truy tố tội buôn lậu.

5 bị cáo còn lại là ông Lê Văn Phương, 58 tuổi, Phó phòng CSGT Công an Trà Vinh, bà Phan Thị Xuân và 3 người khác.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Tướng cảnh sát biển "nhận quà" 6,9 tỷ đồng của trùm buôn lậu