Nga phát triển máy bay chở khách mới

29/08/2019 15:24

Ngày 28.8, tại triển lãm Hàng không-vũ trụ quốc tế MAKS-2019 ở Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moskva, Nga đã công bố mẫu máy bay chở khách hạng trung MC-21 mới.

Đây được xem là đối thủ cạnh tranh với máy bay của các hãng Boeing (Mỹ) và Airbus của châu Âu.


Máy bay MC-21 do Nga chế tạo

Tại triển lãm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh các nhà sản xuất máy bay Nga vì các dự án mang tính bước ngoặt như MC-21, khẳng định nước này nằm trong số những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Máy bay chở khách MC-21 do hãng Irkut có trụ sở tại Siberia chế tạo, hiện có phiên bản MC-21-200 và MC-21-300 (có sức chứa 211 hành khách) và bay được quãng đường lên tới 6.000 km, đủ để di chuyển từ Moskva tới các điểm đến châu Âu. Hãng cũng có kế hoạch phát triển MC-21-400 với sức chứa 250 hành khách. Đại diện Irkut cho biết hãng hướng tới các thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á cho dòng máy bay MC-21.

Ngay tại triển lãm, riêng ngày 28/8, hãng đã ký hợp đồng cung cấp 15 chiếc MC-21. Trên trang chủ của hãng, Irkut thông báo đã ký được các hợp đồng sản xuất 175 máy bay, trong đó đa số khách hàng là các hãng hàng không Nga. Chuyên gia hàng không Oleg Panteleyev (Ô-lếch Pan-tê-lây-ép) nhận định MC-21 sẽ cạnh tranh với Airbus 320 và Boeing 737 trên thị trường với mức giá rẻ hơn. Dự kiến loại máy bay này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2021.

Irkut đặt mục tiêu sản xuất 72 chiếc máy bay/năm. Lô máy bay đầu tiên sẽ được trang bị động cơ  Pratt & Whitney của  Mỹ. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt khiến nguồn cung bị gián đoạn. Từ các lô hàng tiếp theo, nhà sản xuất sẽ sử dụng động cơ PD do Nga sản xuất.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga phát triển máy bay chở khách mới