Tài chính - Ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng cường nguồn lực tín dụng chính sách để "tất cả cùng phát triển"

HÀ KIÊN 14/08/2024 18:35

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh phải tăng cường nguồn lực để tất cả cùng phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

img8127-172362960807464315143.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng đất nước là phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mọi người dân đều được thụ hưởng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: VGP

Chiều 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng đất nước là phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mọi người dân đều được thụ hưởng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; với tinh thần "tất cả cùng phát triển", "không ai bị bỏ lại phía sau", cùng chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.

Việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hạn chế phân hóa giàu nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách xã hội trong tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

img8129-1723629608918106511009.jpg
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, việc thực hiện Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư còn một số tồn tại, hạn chế như cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý và bảo đảm tính bền vững; nguồn vốn ủy thác tại một số tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; một số chính sách tín dụng mặc dù có điều chỉnh nâng mức cho vay nhưng việc triển khai còn chậm...

Nêu rõ các định hướng lớn trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, quan điểm của Đảng về chính sách xã hội, tín dụng chính sách xã hội cũng như chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Cần thực hiện hiệu quả công tác điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác/ủy nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị-xã hội, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn tại các điểm giao dịch xã. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở.

z5730639290722_68f62097288156d2b0bc7bfd42b0e602.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Nghiên cứu kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tăng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp nhận nguồn vốn ODA và mở rộng các hình thức huy động vốn… nhằm tăng cường nguồn lực để thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay các chương trình tín dụng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.

Các địa phương cần tiếp tục quan tâm, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội…

Đặc biệt, với tinh thần “Trung ương và địa phương cùng làm”, cần quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, đến nay tổng nguồn vốn huy động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt hơn 5.170 tỷ đồng, tăng 120% so với thời điểm năm 2014. Trong đó, đáng chú ý nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt gần 502 tỷ đồng, tăng gần 475 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,7% tổng nguồn vốn và gấp 18,5 lần so với trước khi ban hành Chỉ thị 40. Hoạt động tín dụng trong 10 năm qua tác động mạnh mẽ tới kết quả triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và tạo hiệu quả rõ nét trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho gần 58.000 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 30.600 lao động; gần 4.000 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng gần 264.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn; gần 1.300 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; 191 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ mua, thuê mua, xây mới, cải tạo sửa chữa trên 1.000 căn nhà theo chương trình cho vay nhà ở xã hội và 253 hộ được vay vốn tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng cường nguồn lực tín dụng chính sách để "tất cả cùng phát triển"