Tin tức

Dư nợ tín dụng chính sách ở Hải Dương tăng hơn 2.812 tỷ đồng sau 10 năm

PHONG TUYẾT 07/08/2024 13:41

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng hơn 2.812 tỷ đồng so với trước khi thực hiện chỉ thị.

00:00

img_5228.jpeg
Các đại biểu dự hội nghị

Sáng 7/8, Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; thành viên hội đồng quản trị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương và các phòng giao dịch trong tỉnh.

img_5265.jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, biểu dương sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng đánh giá cao những kết quả, sự bứt phá vượt bậc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Hải Dương. Đặc biệt, sự quyết liệt, trách nhiệm trong thực hiện chỉ thị, quản lý vốn ở các cấp trong tỉnh đã mang đến hiệu quả xã hội rất tốt, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục quản lý chính sách tín dụng phát triển tốt, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế và hỗ trợ đắc lực trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

img_5246.jpeg
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả vượt bậc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định nâng cao chất lượng đời sống nhân dân được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương, là chủ trương nhất quán, xuyên suốt qua các nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh tăng 120% so với năm 2014. Đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 502 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng nguồn vốn, tăng gấp 18,5 lần so với trước khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành.

img_5286(2).jpeg
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng Hải Dương 1 tỷ đồng xây nhà “đại đoàn kết”

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định nhân tố góp phần tạo nên thành công đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến thôn, khu dân cư và sự phối hợp nghiêm túc, đồng bộ, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nhất là hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình đồng hành với người nghèo và đối tượng chính sách.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Thắng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các tập thể, cá nhân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng lưu ý bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như nguồn vốn cho vay một số chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách còn hạn chế, chưa có chính sách đáp ứng nhu cầu thiết thực của một số đối tượng chính sách…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trong Đảng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân về triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, cần tiếp tục ưu tiên cân đối ngân sách địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách hộ nghèo nhằm đạt mục tiêu đến cuối năm 2025, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay trên địa bàn tỉnh chiếm tối thiểu 15% tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

img_5295.jpeg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể

Theo báo cáo, nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương cấp trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 297.767 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách trong tỉnh vay với tổng số 11.036 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/6 đạt hơn 5.157 tỷ đồng với 89.329 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng hơn 2.812 tỷ đồng so với trước thời điểm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư tặng bằng khen cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân trong tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tặng bằng khen cho 5 tập thể: Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Thị uỷ Kinh Môn, Đảng uỷ phường Đồng Lạc (TP Chí Linh); Đảng uỷ xã An Thanh (Tứ Kỳ) và 10 cá nhân là các đồng chí: Vũ Tuấn Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang; Ngô Quang Giáp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng; Giang Thị Thía, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện; Bùi Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Thành; Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân (Kim Thành); Nguyễn Huy Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Điền (Nam Sách); Lê Văn Tâng, Bí thư Chi bộ thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang); Nguyễn Văn Tám, Bí thư Chi bộ thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân (Gia Lộc); Phạm Văn Mong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Liên Mạc (Thanh Hà).

UBND tỉnh Hải Dương tặng giấy khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Dư nợ tín dụng chính sách ở Hải Dương tăng hơn 2.812 tỷ đồng sau 10 năm