Thống kê tình hình nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin

10/11/2012 21:17

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 15 nghìn người nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.


UBND tỉnh vừa yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh thống kê tình hình nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin về môi trường và con người tại địa phương; nỗ lực của địa phương trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin; nhu cầu và kiến nghị với phía Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin. Thông tin sẽ được báo cáo lên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm căn cứ chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Mỹ về giải quyết vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam giai đoạn 2013-2016.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 15 nghìn người nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Trong đó, có trên 800 hộ có từ 2 -5 nạn nhân, khoảng 100 người thuộc thế hệ thứ ba nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Thống kê tình hình nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin