Việc tử tế

Hải Dương dự kiến tăng trợ cấp xã hội từ 1/8, niềm vui với người yếu thế

PHONG TUYẾT 02/07/2024 10:00

Hải Dương dự kiến chi thêm hơn 263 tỷ đồng/năm để tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng. Mức trợ giúp xã hội hằng tháng của Hải Dương sẽ cao hơn 50.000 đồng so với quy định của Chính phủ.

eda72eed-62b0-4968-b05a-f69232a64bfb.jpeg
Người yếu thế ở Hải Dương chờ đợi HĐND tỉnh thông qua chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội (ảnh minh hoạ)

Cao hơn quy định chung

Từ tháng 7/2021, mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh Hải Dương là 380.000 đồng/tháng. Năm 2023, toàn tỉnh Hải Dương có gần 83.700 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với tổng kinh phí 537 tỷ đồng. Mức trợ cấp này còn thấp trong khi tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã nhiều lần được điều chỉnh tăng.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đồng ý chủ trương nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/8 lên 550.000 đồng/người/tháng, cao hơn 170.000 so với hiện nay và cao hơn 50.000 đồng so với quy định của Chính phủ. Nội dung này dự kiến sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII (kỳ họp thường lệ giữa năm) vào đầu tháng 7 này.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng kinh phí trợ cấp dự kiến cho đối tượng tại cộng đồng và đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng hơn 263,3 tỷ đồng/năm so với hiện nay.

7f6ec668-9a8d-4c33-8de1-e8baf6e1829a-0d4b87bbbc0073701f40a1ce2b1e6673.jpeg
Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang rà soát đối tượng dự kiến được hưởng chính sách khi nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Niềm vui nhân đôi

Ông Trần Văn Quyện ở thôn Đụn, xã Nam Hồng (Nam Sách) đã già, gia đình thuộc hộ nghèo, con gái ông bị khuyết tật nặng, cháu gái mới học mẫu giáo. Nếu mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 550.000 đồng/tháng, gia đình ông Quyện sẽ được hỗ trợ 825.000 đồng/tháng, cao hơn 255.000 đồng/tháng. "Gia đình đang loay hoay trong gian khó. Giờ đây chỉ mong sớm được nâng trợ cấp để đỡ những bữa ăn khem khổ, thêm cho cháu được chén thuốc", ông Quyện chia sẻ.

hinh-anh-01-06-2024-luc-11.21-ea1af53c389ed3c4f269054ee28346a9.jpeg
Người cao tuổi phấn khởi vì chính sách hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi. Trong ảnh: Chi trả trợ cấp xã hội ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (ảnh tư liệu)

Từ lâu, nhiều người dân Hải Dương đã mong mỏi, kiến nghị được hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi để người già sớm được chăm lo. Thoả lòng mong đợi, sáng 29/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, "chốt" bổ sung quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Phấn khởi với nhiều chính sách mới cho người yếu thế được xem xét, thông qua, ông Phạm Văn Tám ở thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc (Nam Sách) chia sẻ: "Chúng tôi bây giờ con cháu đều ở xa, nhiều người già vẫn rất khổ, không nương tựa được ai mà sống đến 80 mới được hưởng trợ cấp thì khó quá, ngắn quá. Mức trợ cấp hiện nay cũng chỉ đủ tiền thuốc, tới đây được tăng sẽ phụ giúp được nhiều, đỡ gánh nặng cho con cháu nên cả gia đình đều đợi chờ".

Có thể thấy tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội ở Hải Dương và thực hiện giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp thời điểm này là cần thiết, đáp ứng mong mỏi chính đáng của người yếu thế.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hải Dương dự kiến tăng trợ cấp xã hội từ 1/8, niềm vui với người yếu thế
ss