Đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ

19/08/2019 17:58

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ đang công tác tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp

Chiều 19.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) tỉnh chủ trì cuộc họp đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Dương Thái cho rằng số lượng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú của tỉnh còn khiêm tốn so với các tỉnh, thành phố khác trong khi tỉnh có nhiều thầy thuốc giỏi, nhiều người có tay nghề cao và nhiều bác sĩ giỏi đã chuyển công tác lên các bệnh viện tuyến trên. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị của ngành y tế, nhất là người đứng đầu quan tâm hơn nữa đến công tác TĐKT, chăm lo thúc đẩy phong trào thi đua, tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đăng ký thi đua... 

Căn cứ các tiêu chuẩn theo quy định và kết quả bình chọn từ các cấp, Hội đồng TĐKT tỉnh bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ đang công tác tại tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhiều bác sĩ được đề nghị nhất, gồm các bác sĩ Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện; Nguyễn Khải Hoàn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc; Hà Quang Tạo, Giám đốc Trung tâm Tim mạch; Phạm Đăng Minh, Trưởng Khoa Hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ. Các bác sĩ khác là: Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh; Nguyễn Đăng Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh; Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Nguyễn Quang Minh, Trưởng Khoa điều trị mắt (Bệnh viện Mắt và Da liễu); Trần Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Sách; Mai Quang Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang; 2 bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà là Nguyễn Văn Kiểm, Giám đốc và Phạm Văn Nhiệt, Phó Giám đốc. 

Ban TĐKT (Sở Nội vụ) - cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện các bước tiếp theo để đề nghị Trung ương tặng danh hiệu.

TRUNG THU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ