Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí

18/01/2019 18:48

​Sáng 18.1, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn quân khu.


Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì buổi gặp mặt


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn quân khu. Đồng chí đề nghị, năm 2019 các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959-19.5.2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu… Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Tư lệnh mong muốn, lực lượng vũ trang quân khu sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018


Năm 2018, các cơ quan báo chí Trung ương, quân đội và địa phương trên địa bàn quân khu đã có hơn 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Nội dung phản ánh khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí