Bỏ già trọng trẻ, thầy Park đang tính gì?

18/12/2018 16:54

Hai cầu thủ kinh nghiệm nhất là Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết đã nhường sân khấu cho những cái tên mới hơn, trẻ hơn.

Bỏ già trọng trẻ, thầy Park đang tính gì?

Nhiều người nghĩ, ông Park sẽ xây dựng đội bóng dựa trên bộ đôi Anh Đức và Văn Quyết. Đơn giản bởi Asian Cup khác xa với AFF Cup. Các đối thủ mạnh hơn, quái hơn nên cần những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Thực tế là Văn Quyết và Anh Đức đã thể hiện được vai trò tại AFF Cup vừa qua. Đặc biệt với Anh Đức, cầu thủ này trở thành cây ghi bàn số 1 của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, dù không thường xuyên đá chính nhưng Văn Quyết vẫn thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh nơi phòng thay đồ.

Thế nhưng, ông Park lại nghĩ khác. Nói đúng hơn, ông đang nghĩ đến một kế hoạch dài hơn, đó là Vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30. Đấy là sân chơi của những cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam chắc chắn phải dành tối đa sự quan tâm và đầu tư cho hai đấu trường này. Những cầu thủ trẻ phải được ra sân nhiều hơn, tạo cơ hội lớn hơn để hoàn thành tham vọng đến VCK U23 châu Á và vô địch SEA Games.

Không quá ngạc nhiên khi ông Park Hang Seo gọi thêm 7 cái tên mới trong đó có rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc diện đầu tư chiến lược cho SEA Games gồm: Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ). Không quá khó để thấy những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi những cái tên như: Thanh Bình, Hoàng Đức, Thanh Hậu được gọi. Ngay từ lúc này, bóng đá Việt Nam cần phải đầu tư cho một đội ngũ mới khi hàng loạt cái tên đã khẳng định được chỗ đứng đã quá tuổi dự SEA Games.

Bỏ già dùng trẻ, đó không phải là sự đào thải khắc nghiệt trong bóng đá. Trong trường hợp cụ thể này, bóng đá Việt Nam phải có sự ứng biến nhằm luôn có được sự xuyên suốt trong bài toán về nhân sự.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bỏ già trọng trẻ, thầy Park đang tính gì?