Giáo dục

Tạo bứt phá cho Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

HOÀNG HÀ 06/12/2023 09:00

Chủ trương tăng chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cho thấy quyết tâm, ưu tiên lớn của Hải Dương trong bồi dưỡng nhân tài, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

_mg_1915(1).jpg
Giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phấn khởi khi biết tỉnh có chủ trương điều chỉnh tăng chế độ, chính sách

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là trường THPT chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương, được thành lập từ năm 1984 với tên gọi là Trường Phổ thông năng khiếu Hải Hưng. Từ khi thành lập đến nay, trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, trường luôn có nhiều thành tích xuất sắc, mang vinh quang cho quê hương. Trong 10 năm qua, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của trường luôn giữ được vị trí tốp đầu toàn quốc, trong đó 4 năm có học sinh đoạt giải khu vực và quốc tế.

Nhưng những năm gần đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chiều hướng đi xuống. 2 năm học qua, trường không có học sinh đoạt huy chương quốc tế. Chất lượng giải nhất quốc gia trong các môn thi thiếu bền vững và chưa nhiều. So với các trường chuyên trong khu vực thì chất lượng học sinh giỏi các môn tự nhiên của trường cũng có chiều hướng đi xuống, chất lượng giải một số môn xã hội không ổn định…

Thầy giáo Lương Hải Anh, giáo viên môn hóa học, đồng thời phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa học của tỉnh cho biết học đội tuyển học sinh giỏi quốc gia vất vả hơn mà chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Mặt khác, do đa dạng các phương thức tuyển sinh đại học, học sinh có nhiều lựa chọn để vào đại học hoặc đi du học nhàn hơn rất nhiều so với việc phấn đấu đạt giải quốc gia để vào đại học. Từ đó đã xuất hiện tâm lý nhiều học sinh chưa quan tâm tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường có chiều hướng đi xuống. “Chính sách mới trở thành hiện thực sẽ tạo động lực rất lớn đối với giáo viên và học sinh”, thầy Hải Anh cho biết.

Còn theo thầy Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, nhiều nội dung về chế độ chính sách chưa theo kịp quy định mới, còn thấp hơn so với nhiều tỉnh trong khu vực. Đội ngũ giáo viên dạy chuyên ở một số môn như tin học, vật lý, hóa học, sinh học đang khó khăn về tầng lớp kế cận. Nhiều năm nay trường không tuyển được giáo viên môn tin học. Nhiều thầy cô còn trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều, năng lực của giáo viên dạy môn chuyên không đồng đều. Một số giáo viên sau nhiều năm dạy chuyên và bồi dưỡng đội tuyển đã bắt đầu giảm sút về sức khoẻ và chậm cập nhật thông tin mới trong dạy môn chuyên.

Mặt khác, kinh phí mời chuyên gia theo mức quy định còn thấp, nên việc mời chuyên gia về bồi dưỡng cho các đội tuyển chủ yếu phải thực hiện xã hội hóa. Đây cũng là nguyên nhân khó thu hút được các học sinh nghèo vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Trường chưa thu hút được nhiều học sinh có chất lượng, năng khiếu và đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, nhất là ở tuyến huyện…

Thầy Tùng cho biết: “Chủ trương điều chỉnh chính sách là sự quan tâm, ưu tiên lớn của tỉnh Hải Dương trong bồi dưỡng nhân tài, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh rất phấn khởi và mong chế độ, chính sách mới sớm trở thành hiện thực”.

_mg_1927(1).jpg
Dự kiến học sinh đạt giải quốc tế sẽ được thưởng cao nhất 300 triệu đồng. Trong ảnh là tiết học của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa học

Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp phát triển trường THPT chuyên của tỉnh và hệ thống các trường THCS trọng điểm của các huyện, thị xã, thành phố.

Theo tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, tổng kinh phí thực hiện chính sách năm 2024 khoảng 26 tỷ đồng, tăng khoảng 12 tỷ đồng so với năm 2023. Điểm mới là có thêm một số nội dung bổ sung như kinh phí: mời giảng viên ôn thi quốc gia, quốc tế; hỗ trợ kinh phí cho giáo viên chuyên 500.000 đồng/tháng; tặng học bổng cho học sinh, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên. Đáng chú ý là tiền khen thưởng các giải quốc tế, quốc gia và khu vực đã tăng đáng kể. Như học sinh đạt giải quốc tế được thưởng cao nhất 300 triệu đồng, các giải tăng từ 50-200 triệu đồng/giải; giải khu vực cao nhất 150 triệu đồng, các giải tăng từ 15-120 triệu đồng/giải; giải quốc gia cao nhất 50 triệu đồng, các giải tăng từ 6,5-30 triệu đồng/giải…

Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc điều chỉnh quy định về chế độ, chính sách với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là rất cần thiết để tạo thế mạnh hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự thảo nghị quyết đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và sẽ được trình vào kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HOÀNG HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo bứt phá cho Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi