10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.6

12/06/2018 17:53

Quốc hội biểu quyết thông qua 3 dự thảo luật; Cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump... là những sự kiện nổi bật ngày 12.6.


Sáng 12.6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Cũng trong sáng 12.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự thảo: Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chiều 12.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Nhóm điều phối chính sách giới của các đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam do bà Đại sứ vương quốc Hà Lan Nienke Trooster, làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 12.6, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ra mắt Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), một thành viên đóng vai trò nòng cốt trong sứ mệnh đưa VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và thế giới. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 12.6, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa thực hiện quyết định của Phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu, bán đấu giá tang vật vi phạm trên tàu Pacific Ocean (quốc tịch Singapore) và tàu vỏ sắt không số hiệu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 137,5 triệu đồng, tịch thu và bán đấu giá toàn bộ 4.979.926 lít dầu DO được gần 57 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 dẫn giải tàu Pacific Ocean để xử lý. Ảnh: Đỗ Văn Trưởng – TTXVN


Từ đầu tháng 6.2018, LEL Express, đơn vị giao nhận thương mại điện tử của Tập đoàn Lazada đưa vào vận hành hệ thống phân loại hàng hóa tự động tại khu công nghiệp Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội với công suất 10.000 sản phẩm/giờ. Đây là hệ thống phân loại hàng hóa được tích hợp tính năng đọc mã vạch thông minh để nhận diện đơn hàng và sử dụng robot để tự động phân loại theo kích thước, địa chỉ và chia về từng khu giao hàng khác nhau…, bảo đảm không có sai sót trong quá trình chia chọn, hàng hóa. Trong ảnh: Dây chuyền phân loại hàng hóa của Lazada. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 12.6 tại Singapore đã chính thức kết thúc. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo ra đã ra tuyên bố chung. Theo đó, Tổng thống Mỹ cam kết “bảo đảm an ninh” cho Triều Tiên, trong khi đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết kiên định phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố văn kiện vừa được ký kết với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Sentosa, Singapore ngày 12.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.6, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này muốn đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm bù đắp cho tác động tiêu cực do căng thẳng thương mại với Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Mỹ gần đây xấu đi do Washinton áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhôm, thép từ Canada, đồng thời đe dọa có động thái tương tự nhằm vào ngành ô tô của nước này. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Francois-Philippe Champagne tại lễ ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ở Santiago, Chile ngày 8.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) đã công bố một sáng kiến tại thủ đô Rome của Italy nhằm giúp tìm kiếm những người di cư mất tích trên Địa Trung Hải. Sáng kiến được nêu ra tại cuộc họp ngày 11.6, một ngày sau khi Italy và Malta từ chối một tàu cứu hộ chở 629 người di cư cập cảng của hai quốc gia này. Phát biểu trong cuộc hợp, Giám đốc điều hành ICMP Kathryne Bomberger nhấn mạnh một quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết thực trạng người di cư mất tích trên Địa Trung Hải. Do vậy, các Chính phủ phải cùng hợp tác để "xóa sổ" vấn đề này, đồng thời phải tuân thủ luật pháp và thực hiện nghĩa vụ điều tra các trường hợp mất tích. Trong ảnh: Tàu chở người di cư gặp nạn trên biển tới cảng Catania trên đảo Sicily. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan cho biết ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết do phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào một đồn cảnh sát ở tỉnh này rạng sáng 12.6. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương). Một đối tượng nam giới lái chiếc ô tô cài chất nổ lao vào cổng trước của đồn cảnh sát ở huyện Mugur làm 5 nhân viên cảnh sát gác cổng và tháp canh thiệt mạng. Vụ nổ cũng làm 26 người khác bị thương và đồn cảnh sát bị hư hại nghiêm trọng. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Jalalabad, Nangarhar ngày 11.6. Ảnh: THX/TTXVN


Sau nhiều năm trì hoãn, ngày 11.6, tòa nhà chọc trời Trung tâm Thương mại thế giới mới, cao 80 tầng, ở TP New York (Mỹ) đã chính thức khánh thành. Đây là tòa nhà cao thứ 5 ở TP New York. Tòa tháp, được biết đến với tên gọi Trung tâm Thương mại thế giới 3, do kiến trúc sư người Anh từng giành giải Pritzker Richard Rogers thiết kế, được xây dựng trên khu đất rộng 6,4 ha, nơi 2.700 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11.9.2001. Thống đốc New York Andrew Coumo đã gọi tòa tháp này là "biểu tượng của sự hồi sinh khu trung tâm TP New York và là bằng chứng về tinh thần bất khuất của người dân New York sau sự kiện 11.9". Trong ảnh: Tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới 3 tại New York, Mỹ ngày 11.6. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.6