Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 8/10

TTXVN 08/10/2023 21:30

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 10/8.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết của Hội nghị. Trong ảnh: Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

2.jpg

Chiều 8/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang (phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất (17/10/1963 - 17/10/2023). Cũng trong chiều 8/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang. Tại đây, ngày 17/10/1963, Bác Hồ nói chuyện với hàng vạn cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà gia đình thương binh và lão thành cách mạng ở thành phố Bắc Giang. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

3.jpg

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.Thủ tướng mong muốn, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo; nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cá nhân, tập thể tại Lễ tôn vinh “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

4.jpg

Ngày 8/10, Công ty Điện lực tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 200 thành viên là lực lượng chữa cháy cơ sở tại Công ty điện lực các huyện, thành phố. Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy thường xuyên sẽ giúp cán bộ, công nhân viên công ty sử dụng hiệu quả hơn trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Trong ảnh: Cán bộ công nhân viên Công ty điện lực Nam Định thực hành cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Ảnh: Công Luật - TTXVN

5.jpg

Ngày 8/10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Đỗ Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông sự kiện và Tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế KingSky tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục “Dù lượn có động cơ bay theo đội hình nhiều nhất Việt Nam” và “Triển lãm thiết bị dù lượn có động cơ 2023”. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam, 15 liên đoàn dù lượn thể thao, hội dù lượn, câu lạc bộ dù lượn và các công ty dù lượn. Sự kiện quy tụ 80 phi công dù lượn có động cơ và gần 60 thiết bị dù động cơ. Trong ảnh: Màn trình diễn dù lượn tại sự kiện. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

6.jpg

Ngày 8/10, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng là Lang Văn Long (sinh năm 1996), Lang Văn Việt (sinh năm 1999), đều thường trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; K'Tuy (sinh năm 1999), trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà; Hoàng Gia Thịnh (sinh năm 1996, trú xã Bình Thạnh); Lê Công Vỹ (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Liên Nghĩa) và Nguyễn Hoài Long (sinh năm 1998, trú tại xã Liên Hiệp), đều ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Đây là nhóm đối tượng đã trộm cắp hàng trăm máy bơm nước, máy nông cụ phục vụ sản xuất của người dân, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng thời gian qua. Trong ảnh: Một đối tượng trong nhóm bị bắt cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Chiều 8/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe tải khiến một người tử vong và nhiều người bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập phiên họp khẩn về xung đột mới bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas trong ngày 8/10. Thông báo của người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi “tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng”. Theo giới chức Israel, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 người Israel thiệt mạng và 1.000 người bị thương trong các đợt tấn công của Hamas. Trong khi đó, giới chức ở Dải Gaza cho biết các cuộc không kích đáp trả của Israel đã khiến 232 người Palestine thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương. Trong ảnh: Người dân dập các đám cháy trên xe ô tô sau vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon, Israel, ngày 7/10. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Bộ Xử lý thảm họa Afghanistan ngày 8/10đã cập nhật con số thiệt hại mới nhất sau thảm họa động đất xảy ra một ngày trước đó tại miền Tây nước này, cho biết đã có 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương và 1.320 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Con số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng khi lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng tìm kiếm người mất tích trong những đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Herat, Afghanistan ngày 7/10. Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Tối 8/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) chính thức khép lại bằng lễ bế mạc trên sân vận động Olympic Hàng Châu ở Chiết Giang, Trung Quốc. Buổi lễ diễn ra trong 75 phút nhằm tôn vinh các kỷ lục gia, tình nguyện viên cũng như văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc. Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc hành trình ở ASIAD 2023 với thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 trên 45 đoàn thể thao tham gia. Trong ảnh: Quang cảnh sân vận động Olympic Hàng Châu trong lễ bế mạc ASIAD 2023. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8/10