Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 7/10

TTXVN 07/10/2023 21:30

Chiều 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 28 tỉnh, thành phố trung ương ven biển về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7/10.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 28 tỉnh, thành phố trung ương ven biển về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Uỷ ban châu Âu (EC) lần thứ 4. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan và lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

2.jpg

Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động “Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.Với sự kiện này, thành phố tạo điều kiện cho các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt giới thiệu sản phẩm, dịch vụ một cách cạnh tranh, lành mạnh; hướng tới mục tiêu người dân, tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh được tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ một cách thuận tiện, dễ dàng; đồng thời khuyến khích các hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới hình thành các tuyến phố văn minh, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế số của Thủ đô. Trong ảnh: Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

3.jpg

Ngày 7/10, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng 4 thuộc cấp trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe, các bị cáo cấp sai 5.056 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu. Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (sinh năm 1962, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang), Nguyễn Hữu Ân (sinh năm 1975, nguyên phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang), Bùi Quốc Khánh (sinh năm 1990, nguyên đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang), Võ Chí Linh (sinh năm 1982) và Nguyễn Hoàng Em (sinh năm 1985) nguyên là cán bộ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cùng bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

4.jpg

Ngày 7/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (Cao Đài) tổ chức Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài năm thứ 98 theo đạo lịch (23/8 Bính Dần 1926- 23/8 Quý Mão 2023) và tổng kết đạo sự năm 2022-2023. Đại diện Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng đại diện chính quyền địa phương và nhiều tôn giáo khác cùng tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

5.jpg

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961 - 4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân tham gia PCCC (4/10/2001 - 4/10/2023), sáng 7/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và CNCH cho người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô. Tham gia chương trình trải nghiệm lần này người dân Thủ đô sẽ được tìm hiểu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, mô hình Điểm chữa cháy công cộng đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ PCCC hướng dẫn học sinh, sinh viên Thủ đô thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ

6.jpg

Với 100% số phiếu ủng hộ, Hạ viện Liên bang Bỉ ngày 6/10/2023 đã thông qua Nghị quyết số 2406 về hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Nghị viện nước ngoài có Nghị quyết chính thức kêu gọi sự hỗ trợ với các nạn nhân da cam Việt Nam. Nghị quyết 2406 do Nghị sỹ André Flahaut đệ trình. Tại phiên điều trần, ông Flahaut cam kết và quyết tâm hành động vì phụ nữ, nam giới và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, kỳ vọng Nghị quyết có thể truyền cảm hứng cho Nghị viện các nước thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu có hành động hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam. Trong ảnh: Phiên họp toàn thể tại quốc hội liên bang Bỉ. Ảnh: Euronews/TTXVN

7.jpg

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 thông báo trục xuất 2 quan chức Đại sứ quán Nga tại Washington để đáp trả việc Nga trước đó trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Đại sứ quán nước này ở Moskva.Phía Mỹ tuyên bố hai quan chức Đại sứ quán Nga làm việc tại Mỹ là “cá nhân không được chào đón”. Hai nhân viên này đã thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, duy trì liên lạc với công dân Nga Robert Shonov - người bị cáo buộc “hợp tác bí mật” với nước ngoài. Trước đó, hôm 14/9 vừa qua, hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cũng bị tuyên bố là “người không được chào đón”. Trong ảnh: Đại sứ quán Nga tại Washington DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

8.jpg

Theo CNN, ngày 7/10, sau khi nhiều loạt rocket bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, Các Lực lượng Phòng vệ Israel đã tuyên bố "báo động tình trạng chiến tranh" và huy động lượng lớn binh sĩ. Quân đội khuyến cáo cư dân ở xung quanh khu vực Dải Gaza ở trong nhà, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã phê chuẩn quyết định triệu tập quân dự bị. Thông tin cập nhật cho biết đã có ít nhất 1 người tại Israel thiệt mạng. Trong ảnh: Người dân dập các đám cháy trên xe ô tô sau vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon, Israel, ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, ngày7/10, số người chết vì vụ tấn công do máy bay không người lái thực hiện, nhằm vào lễ tốt nghiệp của các sĩ quan tại Học viện Quân sự ở Homs đã tăng lên 123 người. Trong đó có 62 sinh viên mới tốt nghiệp, ngoài ra còn có khoảng 150 người khác bị thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nghiêm trọng, khiến số người thiệt mạng có khả năng sẽ còn tăng lên. Trước đó chính phủ Syria đã công bố chính thức để tang và hạ cờ trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu (6/10), để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Tôn giáo cũng kêu gọi tất cả các nhà thờ Hồi giáo trong nước tổ chức cầu nguyện cho những người thiệt mạng. Trong ảnh: Những người bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Học viện quân sự Syria được điều trị tại bệnh viện ở Homs, ngày 5/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpeg

Giới chức Ấn Độ ngày 7/10 cho biết, số người thiệt mạng do lũ quét và mưa lớn tại bang Sikkim, Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 40 người. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại khu vực này. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hàng chục người còn mất tích và nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực này. Giới chức chính phủ và các nhà khoa học Ấn Độ đang nỗ lực hoàn thiện mô hình thiết kế hệ thống cảnh báo sớm để có thể lắp đặt trên hồ Lhonak, nhằm dự báo nguy cơ xảy ra thảm họa vỡ hồ sông băng trong tương lai. Trong ảnh: Các tòa nhà bị ngập sau lũ quét do lượng mưa lớn bất ngờ tràn ngập thị trấn Rangpo ở Sikkim, Ấn Độ, ngày 6/10/2023. Ảnh: AP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7/10