Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 2/11

Theo TTXVN 02/11/2023 22:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2/11.

TRONG NƯỚC

sukien02112023_1.jpg

Ngày 2/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hoá, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng thời gian tới, sẽ ngày càng có thêm nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi trường tồn cùng với Dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

sukien02112023_2.jpg

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu, có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo đảm an ninh, trật tự. Việc Bộ Công an được Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trao tặng ngựa và thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Đây chính là biểu tượng sinh động cho tình cảm tốt đẹp mà Mông Cổ dành cho Việt Nam, đang được cả hai bên gìn giữ, kế tục và phát huy, góp phần tô đậm thêm mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh với các chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukien02112023_3.jpg

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan. Tại Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN - EU… Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukien02112023_4.jpg

Ngày 2/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh đã chọn Việt Nam là nước thăm song phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á trên cương vị Tổng thống Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, ASEM, ASEAN (ARF), UNESCO; khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukien02112023_5.jpg

Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi thảo luận sáng 2/11. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukien02112023_6.jpg

Ngày 2/11, tại Khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58, năm 2023. Hội thảo thu hút 1.000 đại biểu gồm các chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu từ Viện Viễn đông Bác cổ ở Paris, Trưởng Đại diện Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, Thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ban Quản lý di tích trọng điểm của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương… Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch hội thảo. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

sukien02112023_7.jpg

Ngày 2/11, Triển lãm quốc tế Công nghệ cửa hàng và Nhượng quyền thương hiệu (VIETRF 2023) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 14 triển lãm được tổ chức bởi COEX - Đơn vị thuộc Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) phối hợp với Công ty Retail and Franchise Asia, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, Bộ Công thương cùng một số đơn vị khác. Trong ảnh: Nhà cung cấp giới thiệu thương hiệu nhượng quyền ứng dụng công nghệ bán lẻ hiện đại tại VIETRF 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

QUỐC TẾ

sukien02112023_8.jpg

Ngày 1/11, một số binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) ở Mali (MINUSMA) trong quá trình rút khỏi quốc gia này, đã “bị thương nặng”, khi đoàn xe của họ bị tấn công bằng một thiết bị nổ tự chế (IED). Cuộc tấn công này diễn ra sau hai vụ việc tương tự xảy ra 31/10, khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương nhẹ. Trong ảnh: Binh sĩ thuộc MINUSMA rút quân khỏi căn cứ ở Tessalit và Aguelok, miền Bắc Mali, ngày 25/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien02112023_9.jpg

Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yen (113 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng. Theo Thủ tướng Kishida, gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng; các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú. Để tài trợ một phần cho gói chi tiêu này, Chính phủ sẽ lập dự toán bổ sung 13.100 tỷ yen (87,1 tỷ USD) cho năm tài chính hiện hành. Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien02112023_10.jpg

Ngày 1/11, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra sự cố tấn công mạng ảnh hưởng đến hoạt động phân phối và kinh doanh linh kiện của hãng. Thông báo trên được Boeing đưa ra vài ngày sau khi nhóm tin tặc Lockbit tuyên bố đã đánh cắp “một lượng lớn” dữ liệu nhạy cảm của Boeing và dọa tung lên mạng nếu tập đoàn không trả tiền chuộc trước ngày 2/11. Trong ảnh: Biểu tượng của Boeing trên máy bay Boeing 737. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2/11