Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 24/9

TTXVN 24/09/2023 21:30

Sáng 24/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24/9.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, sáng 24/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cũng trong sáng 24/9, tại xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bệnh viện có tổng mức đầu tư gần 1.797 tỷ đồng, thay thế Bệnh viện Đa khoa hiện nay đã hoạt động được 78 năm và xuống cấp nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa mới là bệnh viện hạng 1, cấp tỉnh, với quy mô 1.000 giường bệnh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm di tích Lán Nà Nưa - nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

2.jpg

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng 24/9 (giờ địa phương), tại bang São Paulo, Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với các doanh nghiệp Brazil. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo và có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và các nước Nam Mỹ lân cận. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với các doanh nghiệp Brazil. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, sáng 24/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria. Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam Simeon Dimchev. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam Simeon Dimchev. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

4.jpg

Trưa 24/9, hai tàu hải quân New Zealand gồm tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa do Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand dẫn đầu đã cập Cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. Trong thời gian 5 ngày lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, đoàn sĩ quan và thủy thủ sẽ tham gia nhiều hoạt động, bao gồm các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa hải quân hai nước, giao hữu thể thao và các hoạt động cộng đồng. Hai tàu của hải quân New Zealand cũng sẽ tham gia diễn tập sa bàn với Bộ Tư lệnh Vùng 2 của Hải quân Việt Nam về các quy tắc ứng xử trong các cuộc gặp trên biển. Trong ảnh: Các đại biểu dự lễ đón hai tàu hải quân New Zealand chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

5.jpg

Ngày 24/9, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh diễn ra phiên bế mạc Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP Hồ Chí Minh và 549 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

6.jpg

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bất ngờ đột kích điểm vui chơi Boom Boo Clubtại khu phố 1, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Thị Tuyết Nhi (21 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) cất giấu khoảng 5g ma túy trong người; đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh các đối tượng có mặt tại Boom Boo Club, lực lượng chức năng phát hiện 8/52 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tiếp tục khám xét nơi ở của Lâm Thị Tuyết Nhi, lực lượng Công an thu giữ một gói ma túy khoảng 1g. Nhi khai nhận là ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Boom Boo Club thời điểm cơ quan công an tổ chức kiểm tra. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Ngày 24/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị tuần tra thuộc Bộ Tư lệnh đã dẫn giải tàu mang số hiệu BV 5491 TS chở khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tàu BV 5491 TS tại cầu cảng của Hải đội 301, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/9 đã phê duyệt một thỏa thuận tiềm năng trị giá 500 triệu USD nhằm bảo trì các đội xe quân sự của Saudi Arabia.Thỏa thuận trên bao gồm việc bán phụ tùng, linh kiện thay thế và dịch vụ sửa chữa các phương tiện như xe tăng Abrams, xe chiến đấu Bradley cho lục quân Saudi Arabia. Bên cạnh đó, Washington cũng trang bị cho Riyadh bệ phóng tên lửa TOW, hệ thống radar và thiết bị liên lạc quân sự nhằm duy tu và bảo trì các đội xe bọc thép của Saudi Arabia. Trong ảnh: Xe tăng Abrams M1A1 do Mỹ sản xuất. Ảnh: PAP/TTXVN

9.jpg

Để giải quyết số ngũ cốc Ukraine bị một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu, Ủy ban châu Âu (EC) nên mua lại số ngũ cốc này và chuyển chúng tới các nước châu Phi đang có nhu cầu. Theo hãng thông tấn TASS, đề xuất trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/9. Ông cho biết ngũ cốc Ukraine đang được cung cấp cho các nước châu Âu, trong đó nhiều nước không muốn nhập khẩu số ngũ cốc này vì họ không muốn gây sức ép cạnh tranh cho nông dân của mình. Vì thế, EC có thể mua lại số ngũ cốc này và gửi tới châu Phi. Ông lấy ví dụ về việc 260.000 tấn mét phân bón của Nga bị ách tắc ở các cảng của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2022, đã được nước này chuyển miễn phí tới các nước châu Phi như Malawi, Kenya. Trong ảnh: Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng gần làng Zghurivka ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters/TTXVN

10.jpg

Hiệp hội các nhà sản xuất bông Brazil cho biết nước này sẽ vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới khi Texas, bang sản xuất bông chủ đạo của Mỹ, đang phải hứng chịu hạn hán và những đợt nắng nóng gây ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch và chất lượng bông. Theo số liệu thống kê, Mỹ và Brazil là hai nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung toàn cầu. Dự kiến, Mỹ có thể xuất khẩu 12,5 triệu kiện (1 kiện bông tương đương khoảng 226,8 kg) trong niên vụ 2023 - 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hạn hán ở Texas, mức ước tính này có thể sẽ giảm hơn nữa. Trong khi đó, Brazil dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 11,25 triệu kiện trong mùa vụ này. Trong ảnh: Cánh đồng bông ở Sorriso, bang Mato Grosso, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24/9