Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 21/9

Theo TTXVN 21/09/2023 22:10

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng khí hậu và Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch...là một trong những sự kiện ngày 21/9.

TRONG NƯỚC

sukienngay21923_1.jpg

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 20/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng khí hậu và Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch. Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, trong không khí chân thành, cởi mở, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nguyên thủ các nước khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có LHQ, đồng thời cùng thúc đẩy phối hợp trong các cơ chế hợp tác của ASEAN và EU. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với đại dịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukienngay21923_2.jpg

Trưa 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, thủ đô Dhaka, bắt đầu thăm chính thức CHND Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury. Trong chuyến thăm, sẽ diễn ra các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao đổi các biện pháp nhằm củng cố, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự một số hoạt động văn hóa, kinh tế, đối ngoại, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukienngay21923_3.jpg

Ngày 21/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Lễ đón Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam- Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung với Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino, Công nương Kiko và đại biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

sukienngay21923_4.jpg

Ngày 21/9, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Môi trường Hàn Quốc tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chung năm 2023 với chủ đề “Thành phố thông minh vì mục tiêu tăng trưởng xanh”. Tại Hội thảo, các nhà khoa học đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia và Hàn Quốc đã tập trung phân tích, thảo luận về những nội dung liên quan đến xu hướng phát triển thành phố thông minh nhằm hướng đến đạt được trung hòa carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá sự phát triển thành phố thông minh vì tăng trưởng xanh hiện nay tại Campuchia, Lào, Việt Nam và Hàn Quốc thông qua phân tích xu hướng quốc gia. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

sukienngay21923_5.jpg

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (16th AMRI), ngày 21/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số”. Hội thảo nhằm mục đích tạo ra một nền tảng trao đổi mở để chia sẻ tình hình, tiến trình hoạch định chính sách và các phương pháp tốt nhất để chuyển đổi kỹ thuật số trong truyền thông. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

sukienngay21923_6.jpg

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Tập đoàn Lộc Trời tổ chức gặp gỡ và giao lưu ngành gạo miền Bắc năm 2023. Đây là cơ hội để Tập đoàn Lộc Trời và các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm lúa, gạo giới thiệu, quảng bá các sản phẩm mới, chất lượng cao tới công chúng và khách hàng, góp phần nâng tầm giá trị, thương hiệu sản phẩm lúa, gạo Việt Nam. Trong ảnh: Nhiều doanh nghiệp tranh thủ quảng bá, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm gạo tốt nhất, mẫu mã đẹp nhất. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

sukienngay21923_7.jpg

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nuớc; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm là: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân thực hiện. Vụ án được khởi tố từ tháng 3/2022, trải qua nhiều quy trình tố tụng và đến nay mới được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu. Trong ảnh: Truyền thông theo dõi phiên tòa qua màn hình và không được vào phòng xét xử. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay21923_8.jpg

Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Pawel Jablonski đã triệu Đại sứ Ukraine tại Vácsava Vasyl Zvarych để phản đối phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng LHQ, trong đó ông chỉ trích cái được gọi là "sân khấu chính trị" xung quanh việc xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa để tập trung vào khả năng phòng thủ đất nước. Thậm chí, ông còn cảnh báo Ba Lan sẽ mở rộng danh sách các sản phẩm của Ukraine bị cấm nhập khẩu nếu Kiev leo thang tranh chấp trong vấn đề ngũ cốc. Trong ảnh: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) thăm Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại Warsaw (Ba Lan), ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay21923_9.jpg

Ngày 20/9, chính quyền Maroc cho biết có kế hoạch chi ít nhất 120 tỷ dirham (11,7 tỷ USD) trong 5 năm cho việc tái thiết khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh vừa qua. Trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra vào ngày 8/9 đã làm hơn 2.900 người thiệt mạng, chủ yếu ở những ngôi làng khó tiếp cận thuộc vùng núi High Atlas. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Al Haouz, Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

sukienngay21923_10.jpg

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 20/9 cho biết 4 đài tưởng niệm nạn diệt chủng người Tutsi ở Rwanda (làm ít nhất 800.000 người thiệt mạng), đã trở thành di sản thế giới của UNESCO. Các địa điểm tưởng niệm nêu trên là Nyamata, Murambi, Gisozi và Bisesero, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu ở Rwanda trong hơn một trăm ngày, từ tháng 4 đến tháng 7/1994, nhằm vào nhóm dân tộc Tutsi và cả những người Hutus ôn hòa. Trong ảnh (Tư liệu): Quần áo và đồ dùng của các nạn nhân diệt chủng được trưng bày tại đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Kigali, Rwanda, ngày 22/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21/9
ss