Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 24/10

TTXVN 24/10/2023 21:30

Chiều 24/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24/10.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba đang thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Sáng 24/10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở tổ để đánh giá: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; việc thực hiện giữa nhiệm kỳ các kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong phiên làm việc chiều, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Sỹ Hoàn thảo luận ở tổ sáng 24/10. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

03.jpg

Ngày 24/10, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Kỳ họp thứ XXII của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia, thống nhất phương hướng tiếp tục hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun, Bộ trưởng Cao cấp, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì Kỳ họp. Trong ảnh: Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun (trái), Bộ trưởng Cao cấp, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia ký Biên bản làm việc của Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

04.jpg

Ngày 24/10, tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức Công bố hoàn thành xử lý hiện trường đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự bàn giao đất sạch tại sân bay A So cho huyện A Lưới. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

05.jpg

Các chuyên gia hàng không dự đoán, nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Âm lịch 2024 sẽ tăng cao so với năm 2023.Để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa và đảm bảo trật tự, an toàn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot tại các cảng hàng không, sân bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 25/1/2024 đến ngày 24/2/2024, tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Trong ảnh: Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

06.jpg

Ngày 24/10, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú Tỉnh An Giang), nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang, Mai Văn Đẹp (sinh năm 1956, ngụ tại nguyện An Phú, tỉnh An Giang) và Tống Trường Giang (sinh năm 1983, ngụ tại nguyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, các bị cáo đã thực hiện hành vi buôn lậu 80 tấn đường cát trắng, tổng trị giá hàng hoá là 1,2 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang, tại phiên toà sơ thẩm sáng 24/10. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này và Iran tiếp tục thắt chặt mối quan hệ truyền thống trong khuôn khổ các thỏa thuận cấp cao đã ký giữa lãnh đạo hai nước. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ như trên sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự cuộc họp theo dạng thức “3+3” với người đồng cấp một số nước, trong đó có Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, bàn về vấn đề Nagorny-Karabakh. Ông Lavrov cũng đã có cuộc gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhân chuyến thăm tới thủ đô Tehran ngày 23/10. Trong ảnh: Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) trong cuộc gặp ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng yen mất giá khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa tính theo USD năm 2023 của Nhật Bản sụt giảm, qua đó quốc gia châu Á sẽ phải nhường vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới cho Đức. Cũng theo dự báo của IMF, thứ hạng nền kinh tế của Ấn Độ - vốn đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người - có thể sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2026. Theo đó, trong giai đoạn 2026 – 2028, kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 5 thế giới, trong khi Ấn Độ sẽ đứng thứ 4 vào năm 2026 và thứ 3 vào năm 2027. Trong ảnh: Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng ở Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

09.jpg

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 25 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nghiêm trọng, trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 158 phương tiện trên đường cao tốc Interstate 55 ở bang Louisiana, Đông Nam nước Mỹ. Nguyên nhân được cho là màn “siêu sương mù” khiến tầm nhìn của tài xế giảm xuống mức gần như bằng không. Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp cấp cứu cho người bị nạn cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ gây cản trở trên cả hai làn đường hướng Bắc và hướng Nam. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Interstate 55 ở bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

10.jpg

Ngày 23/10, Ngân hàng Hy Lạp công bố số liệu chính thức cho thấy lượng khách du lịch tới nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 ở mức cao kỷ lục, bất chấp việc nước này vừa trải qua đợt nắng nóng và cháy rừng dữ dội.Theo số liệu trên, tính đến hết tháng 8/2023, đất nước vùng Địa Trung Hải này đã đón 22,65 triệu lượt du khách tới thăm quần đảo Aegean và các di tích cổ đại như Acropolis ở thủ đô Athens. So với cùng kỳ năm ngoái lượng khách đã tăng 18,4% và vượt qua mức kỷ lục 21,84 triệu từng đạt được trong 8 tháng đầu năm 2019. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan Tháp Đồng hồ của Pháo đài cổ trên đảo Corfu, Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24/10